Sức khỏe

Khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ bất ngờ phát hiện ung thư

Đinh Nguyệt - Lan Nguyễn 14/08/2024 10:29

Đi khám sức khỏe định kỳ, bệnh nhân nữ 49 tuổi được bác sĩ phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm chưa di căn; tỷ lệ điều trị thành công trên 90%.

Tình cờ phát hiện mắc K tuyến giáp

Bệnh nhân nữ (49 tuổi) đi khám sức khỏe định kì tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho biết, bà thường khám tổng quát 1 lần/năm, nhưng những năm trước bà không siêu âm tuyến giáp. Năm nay, bà chọn đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Qua siêu âm phát hiện tuyến giáp của bệnh nhân có 2 khối u với mức độ nguy cơ ung thư đánh giá trên kết quả siêu âm là TIRADS 3 và TIRADS 4 (Thyroid Imaging Reporting and Data Systems). Vì vậy, bác sĩ chỉ định thêm cho bệnh nhân thực hiện chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ để xác định khối u tuyến giáp lành tính hay ác tính (ung thư). Sau khi kiểm tra, phát hiện bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp, tuy nhiên vẫn ở giai đoạn sớm vì vậy tỉ lệ điều trị thành công cao.

Ảnh 1
Ê - kíp các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tiến hành phẫu thuật K tuyến giáp cho bệnh nhân nữ 49 tuổi. Ảnh: P.V

Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp để loại bỏ các mô ung thư. Sau phẫu thuật bệnh nhân ổn định và đã xuất viện.

ThS.BSCKII Thái Doãn Công - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho biết, tỷ lệ sống sót sau 10 năm điều trị ung thư tuyến giáp là trên 90%. Khả năng điều trị thành công cao, thời gian phẫu thuật và phục hồi sau mổ nhanh. Tuy nhiên, nếu không điều trị hoặc điều trị chậm trễ, khối u có thể to lên và di căn tới các nơi khác như hạch vùng cổ, xa hơn nữa có thể là phổi, xương...

Ảnh 2
Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ảnh: P.V

Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (Globocan) năm 2020, ung thư tuyến giáp là 1 trong 10 loại ung thư phổ biến ở Việt Nam, với khoảng 5.470 ca mắc mới mỗi năm, khoảng 640 người tử vong. Ung thư tuyến giáp phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới, thường gặp hơn ở nữ giới 40-50 tuổi và nam giới 60-70 tuổi.

Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp là loại ung thư diễn tiến rất chậm, nên tiên lượng điều trị thường rất tốt. Ở giai đoạn sớm (đường kính khối u dưới 1cm), hầu như bệnh nhân không có triệu chứng gì. Khi sờ vào cổ, bệnh nhân cũng không thấy khối u vì vậy khám sức khỏe định kỳ là điều cần thiết để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Bệnh viện ĐK Cửa Đông – địa chỉ điều trị hiệu quả K tuyến giáp

Hiện nay, bệnh nhân có thể lựa chọn phương pháp phẫu thuật ung thư tuyến giáp nội soi hoặc mổ hở truyền thống tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Bệnh viện sở hữu với đội ngũ bác sĩ trình độ chuyên môn cao, các chuyên gia, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị phẫu thuật và chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư.

Bệnh viện áp dụng các kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại; hệ thống phẫu thuật nội soi, pha chế thuốc tập trung,… tăng cường hiệu quả điều trị. Ngoài ra, hệ thống máy siêu âm, nội soi, CT scan có khả năng chụp 768 lát cắt, MRI 3.0 Tesla, xét nghiệm gen - tế bào… và thường xuyên cập nhật các phác đồ điều trị tiên tiến nhất; giúp phát hiện nhanh dấu hiệu ung thư giai đoạn sớm, hỗ trợ người bệnh nhanh chóng phục hồi, trị bệnh triệt để, tiết kiệm tối đa chi phí.

Liên hệ 086.231.6767 hoặc nhắn tin qua fanpage Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để được tư vấn miễn phí

Mới nhất
x
x
Khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ bất ngờ phát hiện ung thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO