Khẳng định bản lĩnh, vai trò trong đầu tư phát triển

(Baonghean) - Năm 2014 vẫn là năm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp nước ta khi vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái kinh tế chung, nhưng trong khó khăn mới lộ “anh tài”. Cuộc sàng lọc nghiệt ngã của thị trường đã khiến hàng ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa, nhưng cũng mở ra cánh cửa mới cho nhiều doanh nghiệp biết tận dụng cơ hội, nắm bắt xu thế và ngày càng khẳng định vị thế trên thương trường.

Điểm đầu cầu vượt đường sắt trên Quốc lộ 46 do Tổng Công ty xây dựng  công trình Giao thông 4 thi công. 	Ảnh: Nguyên Khoa
Điểm đầu cầu vượt đường sắt trên Quốc lộ 46 do Tổng Công ty xây dựng công trình Giao thông 4 thi công. Ảnh: Nguyên Khoa
Tính đến nay, trên địa bàn Nghệ An có 12.320 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Bên cạnh một số hạn chế thì thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân hoạt đông sản xuất, kinh doanh ở Nghệ An ngày càng khẳng định được vị thế của mình, tự tôn mình là doanh nghiệp của Nghệ An, đóng góp nhiều thành quả vào sự lớn mạnh của tỉnh nhà. Nếu như những năm trước, doanh nghiệp lớn của xứ Nghệ “đếm trên đầu ngón tay”, thì nay với bản lĩnh, kinh nghiệm tích lũy ở nhiều thị trường, nhiều doanh nhân xứ Nghệ đã trở lại quê hương đầu tư làm rạng danh quê nhà. Có thể kể đến đó là Ngân hàng Bắc Á, Tập đoàn sữa TH, Tổng Công ty xây dựng Công trình Giao thông 4 (Cienco 4), Tổ hợp Vạn An, Tổng Công ty CP Vật tư NN Nghệ An... Bên cạnh đó còn có nhiều nhà đầu tư lớn trên khắp mọi miền đất nước về đầu tư tại Nghệ An như: Tập đoàn Tôn Hoa Sen, Tập đoàn Masan, Tập đoàn Nguyễn Kim... Đây là những doanh nghiệp đã biết vượt qua khó khăn, khẳng định thương hiệu trên thương trường và luôn cháy bỏng khát vọng chinh phục các đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Điều này đã chứng minh bằng những kết quả trong sản xuất, kinh doanh và trong chiến lược đầu tư  của họ.
Cienco 4 là doanh nghiệp hàng đầu ở Nghệ An và cả nước về lĩnh vực giao thông. Trong 9 tháng đầu năm 2014, giá trị sản lượng đạt 12.619 tỷ đồng, Cienco4 đã khởi công các dự án: Cầu Đông Khê – Hải Phòng, Dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Dự án cầu vượt đường sắt QL 48, đường cao tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn, hầm chui Thanh Xuân và khánh thành, đưa vào sử dụng các dự án: Nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy – tuyến tránh TP. Hà Tĩnh, Cầu vượt đường sắt QL46... Nói về sự bứt phá vừa qua về năng lực thi công các công trình cầu và đường lớn trong cả nước của doanh nghiệp mình, ông Lê Ngọc Hoa – Tổng Giám đốc Cienco 4 cho biết: “Đối với các dự án do Cienco 4 đầu tư và thi công, chúng tôi đều đặt mục tiêu hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo an toàn và chất lượng, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ nhân dân”.
Còn doanh nhân Trương Văn Hiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vật tư NN Nghệ An cho rằng, trong thời điểm khó khăn này, DN không thể cứ mãi chọn một ngành hàng mà phải thích nghi và tìm kiếm những gì thị trường cần và nhanh chóng chiếm lĩnh. Là một đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, bên cạnh việc cho nhà nông vay phân bón, giống, Tổng Công ty CP Vật tư NN Nghệ An còn hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, xây dựng những mô hình mới; đồng thời , mở rộng những thị trường mới như: Nhật Bản, Hàn Quốc. “Thời gian gần đây, tôi đi Nhật Bản giới thiệu nguyên liệu, dự án và phía Nhật Bản cũng rất quan tâm về Nghệ An, tìm hiểu mặt hàng gừng”. Ông Hiền cho biết.  
Ông Nguyễn Thiều Nam - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan, Giám đốc điều hành dự án tại Nghệ An chia vui: “Masan là tập đoàn chuyên sản xuất các nhãn hàng nước tương, nước chấm, đồ uống như nước tương Chinsu, nước mắm Nam Ngư, Vina cà phê, nước uống Vĩnh Hảo... Mỗi ngày có hơn 300 xe hàng của Masan vận chuyển sản phẩm ra miền Bắc tiêu thụ. Masan đã chọn Nghệ An lập Dự án Trung tâm công nghiệp thực phẩm phía Bắc của Masan tại Khu công nghiệp Nam Cấm để vừa mở rộng thị trường, vừa giảm phí vận chuyển (gần 1 tỷ đồng phí vận chuyển/ngày). Nghệ An cũng là thị trường tiềm năng đối với các nhãn hàng của Masan. Doanh nghiệp hiện đã xác lập các vùng kinh doanh, gồm miền Nam, miền Tây, miền Bắc (miền Bắc hiện đã chiếm 35% doanh thu của tập đoàn). Masan hy vọng lãnh đạo và các ban, ngành Nghệ An sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư để tháng 11 tới, công ty sẽ khởi công dự án. Dự kiến 2015, doanh thu từ Nghệ An sẽ tăng thêm cho Công ty 4.300 tỷ đồng”.
 Sự lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân đã góp phần hết sức quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đóng góp vào giá trị sản xuất, thu ngân sách của tỉnh. Điều đó cũng minh chứng cho tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An đang được nhìn nhận, đánh giá cao và thu hút nhiều doanh nghiệp lập dự án đầu tư. 9 tháng đầu năm, thu ngân sách Nghệ An đạt 5.401,5 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 4.458,31 tỷ đồng, chủ yếu là từ nguồn thu của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp liên tục có đóng góp cao cho ngân sách như: Công ty Mía đường Tate & Lyle, Cienco 4, Công ty CP Thủy điện Bản Vẽ, Xi măng Hoàng Mai, Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam, Công ty Vật tư NN Nghệ An, Ngân hàng Bắc Á, Cảng Nghệ Tĩnh…
Không chỉ đóng góp về phát triển kinh tế, các doanh nghiệp cố gắng đầu tư, quay vòng vốn để tăng hiệu quả, tạo thêm việc làm và chia sẻ trách nhiệm xã hội. Trong các đợt thiên tai, bão lũ, trong các cuộc vận động lớn cho người nghèo, cho học sinh miền núi, doanh nghiệp luôn tiên phong và đóng góp hiệu quả nhất, điều đó đã thêm hàng ngàn mái ấm, hàng ngàn công trình, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các doanh nghiệp như: Ngân hàng Bắc Á, Tập đoàn TH, Nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ An, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, Mộc mỹ nghệ Xuân Thương, Công ty TNHH Chính Nghĩa, Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh, Công ty Tecco, Công ty CP sữa Vinamilk… đã luôn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. 
Người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm bao giờ cũng biết xây dựng doanh nghiệp và chèo lái đơn vị ngày một phát triển, từ đó mới đạt được những mục tiêu lớn hơn. Và khát vọng dẫn đầu về ngành hàng, lĩnh vực mà họ theo đuổi sẽ là động lực để họ luôn cố gắng, vươn lên, để có những đóng góp quan trọng cho đất nước.
Lan Châu

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.