Khánh thành Đại Hùng Bảo Điện Tổ đình Cần Linh

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lễ khánh thành Đại Hùng Bảo Điện Tổ Đình Cần Linh được tổ chức đúng dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hội Hương Sen Xứ Nghệ 2019 và chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc Vesak 2019.
Đông đảo các đại biểu, người dân tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Đông đảo các đại biểu, người dân tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Tham dự buổi lễ có ông Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các thượng tọa, ni trưởng, ni sư và gần 6.000 phật tử.

Cùng dự có về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

Lễ hội Hương Sen Xứ Nghệ 2019, khánh thành Đại hùng Bảo Điện Tổ đình Cần Linh và chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc Vesak năm 2019 diễn ra trong 2 ngày 4-5/5, gồm các hoạt động: lễ chính thức; dâng hương ở quê Bác, đài liệt sỹ; cầu siêu các anh hùng liệt sĩ; cầu quốc thái dân an...
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2563. Ảnh: Thành Cường
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2563. Ảnh: Thành Cường

Trong buổi lễ chính thức, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2563 của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó trưởng Ban trị Sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đọc diễn văn chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc Vesak 2019, Lễ hội Hương Sen Xứ Nghệ 2019, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thông qua báo cáo xây dựng chùa Cần Linh giai đoạn I.

Vesak là một sự kiện hy hữu, gắn liền với cuộc đời Đức Phật (ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn đều diễn ra vào đúng ngày trăng tròn của tháng 4 Âm lịch).
Đại lễ Vesak còn gọi là Đại lễ Tam Hợp được tổ chức nhằm tôn vinh, phát huy giá trị di sản mà Đức Phật để lại, đó là trí tuệ, lòng từ bi, triết lý vô ngã, tinh thần bất bạo động, hòa bình và phát triển bền vững.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng trao tặng 3 viên Xá Lợi Phật cho chùa Cần Linh. Ảnh: Thành Cường
Ông Vũ Chiến Thắng trao tặng 3 viên xá lợi Phật cho chùa Cần Linh. Ảnh: Thành Cường

Năm 2019 này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được vinh dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 16, sẽ diễn ra từ ngày 12-14/5 tại tỉnh Hà Nam.

Đại lễ sẽ tập trung trao đổi nhiều vấn đề, trong đó có cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững; về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe; về giáo dục đạo đức; cách mạng công nghiệp 4.0 và Phật giáo.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tắm Phật. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tắm Phật. Ảnh: Thành Cường

Trong chuỗi hoạt động hướng tới Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, Lễ hội Hương Sen Xứ Nghệ 2019 là một hoạt động quan trọng. Lễ hội nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp, nhân văn của con người và Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiêu biểu nhất. Lễ hội thực hiện các hoạt động tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự độc lập, tự do của đất nước.

Cắt băng khánh thành Đại Hùng Bảo Điện Tổ đình Cần Linh. Ảnh: Thành Cường
Cắt băng khánh thành Đại Hùng Bảo Điện Tổ đình Cần Linh. Ảnh: Thành Cường

Chào mừng Đại lễ, Lễ hội, Ban Trị sự Phật giáo Nghệ An cũng tiến hành lễ khánh thành Đại hùng Bảo Điện Tổ đình Cần Linh...

Chùa Cần Linh còn có tên gọi là chùa Cổ Linh Vân, Tổ đình Cần Linh, Chùa Sư Nữ. Chùa Cần Linh nằm bên Quốc lộ 1A, thuộc khối 10, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, được xây dựng vào thể kỷ 9 sau Công nguyên.

Lịch sử của chùa gắn liền với lịch sử Phật giáo Xứ Nghệ. Ở chùa còn đang lưu giữ nhiều hiện vật quý. Ngày 21/1/1992, Bộ Văn hóa Thông tin có quyết định công nhận chùa Cần Linh là Di tích lịch sử - Văn hóa Quốc...Trải qua thời gian, chùa xuống cấp và đã được tiến hành trùng tu, xây dựng lại vào đầu năm 2017.

Thực hiện nghi thức thả chim phóng sinh. Ảnh: Thành Cường.
Thực hiện nghi thức thả chim phóng sinh. Ảnh: Thành Cường.

Tại buổi chính lễ, ông Vũ Chiến Thắng đã trao tặng 3 viên xá lợi Phật cho chùa Cần Linh. Ban tổ chức buổi lễ cử hành nghi lễ tắm phật; cung rước cắt băng khánh thành và an vị xá lợi Phật; thả chim phóng sinh; trao quà từ thiện và tặng bằng công đức.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.