Khánh thành nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm

(Baonghean.vn) - Sau hơn 4 năm xây dựng, nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm, xã Thanh An, huyện Thanh Chương đã hoàn thành. Sáng 12/1, bà con giáo họ Ngọc Lâm đã tổ chức lễ khánh thành nhà thờ.
nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm. Ảnh: Huy Thư
Nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm. Ảnh: Huy Thư

Tham dự buổi lễ khánh thành có sự hiện diện của Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, các linh mục khách mời và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo họ Ngọc Lâm, giáo xứ Mô Vĩnh.

quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ khánh thành tại nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm. Ảnh: Huy Thư

Giáo họ Ngọc Lâm ở xã Thanh An có 142 hộ dân, hơn 600 nhân khẩu. Nhiều năm qua, bà con sinh hoạt tôn giáo trong một nhà nguyện nhỏ trên địa bàn. Nay, công trình nhà thờ mới gồm có thánh đường với diện tích gần 600 m2 (chiều dài 37m, chiều rộng 16) tầng dưới là hội trường, tầng trên là nơi hành lễ với tháp chuông cao hàng chục mét.

Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã cắt băng khánh thành, làm phép nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp cắt băng khánh thành, làm phép nhà thờ. Ảnh: Huy Thư

Khởi công từ tháng 9/2014, sau hơn 4 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành với kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Sau khi khánh thành, nhà thờ mới khang trang sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của bà con giáo dân trong giáo họ.

Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp tặng hoa chúc mừng linh mục quản xứ Giuse Nguyễn Duy Phương. Ảnh: Huy Thư
Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp tặng hoa chúc mừng linh mục quản xứ Giuse Nguyễn Duy Phương. Ảnh: Huy Thư

Được biết, với tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, kính chúa - yêu nước, thời gian qua cùng với bà con giáo xứ Mô Vĩnh, dưới sự dẫn dắt của linh mục quản xứ Giuse Nguyễn Duy Phương, bà con giáo họ Ngọc Lâm đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động ở địa phương, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cùng nhau thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.