Khảo sát, xây dựng tour caravan ‘Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An’

Công Kiên - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chương trình khảo sát mở ra cơ hội thu hút đầu tư và phát triển các điểm đến du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của tỉnh; tạo sự gắn kết, hợp tác và tăng cường sự liên kết phát triển giữa các điểm đến du lịch ở miền Tây Nghệ An.
Ảnh: Công Kiên
Đoàn Công tác của Sở Du lịch Nghệ An tổ chức khởi hành tại Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát (huyện Nghĩa Đàn). Ảnh: Công Kiên

Từ 23 - 27/2, Đoàn công tác của Sở Du lịch Nghệ An tiến hành khảo sát, xây dựng sản phẩm và công bố tour caravan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An”.

Tham gia Đoàn khảo sát có lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An, Chi hội Lữ hành Nghệ An, CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh cùng lãnh đạo các huyện miền Tây Nghệ An.

Ảnh: Đình Tuyên
Các thành viên của Đoàn khảo sát di chuyển bằng các loại xe ô tô gầm cao để vượt qua những cung đường hiểm trở. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch và công bố tour caravan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, các sản phẩm du lịch của các huyện miền Tây Nghệ An tới các đơn vị lữ hành và khách du lịch, thúc đẩy việc khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh mới; thiết kế tour mẫu nhằm thu hút, đón khách du lịch.

Đồng thời, mở ra cơ hội thu hút đầu tư và phát triển các điểm đến du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của tỉnh; tạo sự gắn kết, hợp tác và tăng cường sự liên kết phát triển giữa các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh cũng như với doanh nghiệp du lịch, nhất là các đơn vị lữ hành.

Ảnh: Công Kiên
Thành viên Đoàn khảo sát check-in tại rừng săng lẻ (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Đình Tuyên
Các thành viên Đoàn khảo sát thực hiện hành trình chinh phục đỉnh Puxailaileng (Kỳ Sơn). Ảnh: Đình Tuyên

Trong thời gian 5 ngày, Đoàn công tác tiến hành khảo sát các điểm đến ở các huyện, thị thuộc khu vực miền Tây Nghệ An như Hòn Mát (huyện Nghĩa Đàn); rừng săng lẻ (Tương Dương); đỉnh Puxailaileng và xã Huồi Tụ, Mường Lống (Kỳ Sơn); các điểm văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng ở huyện Quế Phong và huyện Quỳ Châu.

Ảnh: Đình Tuyên
Thành viên Đoàn khảo sát vượt qua những chặng đường hiểm trở trên hành trình chinh phục đỉnh Puxailaileng. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Đoàn Khảo sát chec-in trên đỉnh Puxailaileng (Kỳ Sơn). Ảnh: Đình Tuyên

Kết thúc chương trình khảo sát, Ban tổ chức dự kiến tiến hành Lễ công bố tour du lịch mẫu “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” tại Hội nghị kích cầu du lịch Nghệ An được tổ chức vào sáng 27/2. Tại đây, các doanh nghiệp lữ hành sẽ thảo luận, trao đổi và xây dựng kế hoạch hợp tác, đảm bảo tính bền vững và thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi các hoạt động du lịch./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.