Khắp nơi sôi nổi vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, thôn 3, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn, cùng đông đảo nhân dân thôn 3, xã Cao Sơn.

Thôn 3, xã Cao Sơn có 133 hộ với 495 nhân khẩu và được UBND tỉnh công nhận làng văn hóa vào năm 2001. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết của, Đảng bộ và các kế hoạch của HĐND, UBND xã, nghị quyết của chi bộ về phát triển kinh tế xã hội, Ban Công tác mặt trận thôn đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nội dụng phù hợp với tình hình để ký cam kết và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện và đạt hiệu quả cao. Theo đó, cả thôn có 31 ha diện tích lúa 2 vụ, năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha. Thực hiện đề án tấp tủ nâng cao hiệu quả cây chè gay, mang lại thu nhập bình quân 2,5 – 3 triệu đồng/sào; chăm sóc 59 ha rừng của dự án trồng cây nguyên liệu giấy. Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống nhân dân ngày càng ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/năm.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh thôn 3, xã Cao Sơn
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh thôn 3, xã Cao Sơn
Tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của nhân dân thôn 3, xã Cao Sơn biểu diễn
Tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của nhân dân thôn 3, xã Cao Sơn biểu diễn

Chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao. Hàng năm có trên 80% hộ đạt gia đình văn hóa. Nhân dân trong thôn cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, nhân dân thôn đã hiến 1.830m2 đất, trên 200 công lao động, đóng góp hơn 129 triệu đồng bê tông hóa 500m đường giao thông. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng, quỹ khuyến học hàng năm có từ 2,5 – 3 triệu đồng do bà con trong thôn tự nguyện đóng góp. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường được chú trọng, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, tổ chức thu gom rác thải hàng tháng.

Tại ngày hội, nhân dân thôn 3, xã Cao Sơn đã cùng nhau ôn lại lịch sử 84 năm Ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, tổng kết các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận; phát biểu thảo luận xây dựng phong trào của thôn.  

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm phát biểu tại ngày hội
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm phát biểu tại ngày hội
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao quà cho Ban cán sự thôn
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao quà cho Ban cán sự thôn
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao quà cho hộ nghèo thôn 3, xã Cao Sơn
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao quà cho hộ nghèo thôn 3, xã Cao Sơn

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm vui mừng và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà nhân dân thôn 3, xã Cao Sơn đã đạt được. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đề nghị nhân dân thôn tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thuận xã hội giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đã trao tặng quà, bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho thôn, tặng 5 suất quà cho hộ nghèo.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn cũng đã trao quà cho Ban cán sự thôn 3, xã Cao Sơn và  5 suất quà cho hộ nghèo.

Thành Duy

* Ngày 15/11, Quế Phong tổ chức điểm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư tại bản Ná Xành, xã Tiền Phong. 
Tham dự ngày hội có đồng chí Vương Quang Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện Quế Phong.
Lãnh đạo MTTQ tỉnh và huyện trao quà cho hộ nghèo
Lãnh đạo MTTQ tỉnh và huyện trao quà cho hộ nghèo
Bản Ná Xành có 119 hộ/497 khẩu là dân tộc Thái, tại Ngày hội bà con đã ôn lại những thành tích mà toàn dân đã đoàn kết, kề vai sát cánh đạt được trong năm. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, bà con tự nguyện đóng góp được trên 12 triệu đồng, huy động trên 250 lượt người ra đào đắp, tu sửa đường trong thôn bản; xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, tổng số đàn trâu, bò có trên 320 con; trồng và bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Tại Ngày hội đã tuyên dương, trao giấy chứng nhận 40 gia đình văn hoá tiêu biểu. 
Trông cây Đại đoàn kết
Trồng cây đại đoàn kết
Các hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc diễn ra trong ngày lễ
Các hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc diễn ra trong ngày lễ
Tại Ngày hội, bà con đồng bào và các cháu học sinh biểu diễn các tiết mục văn nghệ, các trọ chơi dân gian đồng bào Thái: Tò mạc lè, kéo co, bắn nỏ, chọi gụ, đẩy gậy, nhảy sạp, khắc luống, đánh cồng chiêng... Nhân dịp này, đồng chí Vương Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao quà cho 5 hộ nghèo.
Tin, ảnh Lang Mạnh Hùng
* Chiều 15/11, Thôn 6, xã Thanh Tường (Thanh Chương) tổ chức kỷ niệm 84 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam ( 18/11/1930 - 18/11/2014 ) và tổ chức ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư.
Về dự, ở huyện có ông Đặng Anh Dũng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện các ban Huyện ủy, các phòng UBND và Mặt trận tổ quốc huyện.
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Đại biểu về dự đã được nghe truyền thống 84 năm, ngày thành lập MTDTTN Việt Nam và kết quả nổi bật của thôn trong năm 2014. Thôn 6, xã Thanh Tường có 143 hộ, 539 khẩu, là thôn văn hóa cấp huyện. Trong năm 2014 toàn thôn đã đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực tích cực trong lao động sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng phát triển, đời sống văn hóa được nâng cao. Có 15% hộ giàu, 40% hộ khá. Gia đình văn hóa đạt 86%. Tổng kết năm, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội trong thôn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại đây, các hộ đã tự nguyện quyên góp qũy ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi.
Ông Đặng Anh Dũng đã phát biểu ghi nhận, biểu dương kết quả của thôn đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chi bộ phải thực sự gương mẫu trên mọi mặt để quần chúng nhân dân noi theo. Thôn tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt, nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, làm kinh tế gia đình, giáo dục thế hệ trẻ...., phấn đấu thôn phát triển toàn diện về mọi mặt. Tại đây, ông Đặng Anh Dũng đã tặng quà 3 hộ nghèo, mỗi hộ 300.000, đồng; tặng hoa và quà cho thôn 1.000.000 đồng./.
Võ Văn Hải

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.