Khát vọng Năm Nam

(Baonghean) - Khu vực Năm Nam, huyện Nam Đàn bao gồm các xã Nam Cường, Nam Phúc, Nam Kim, Nam Trung và Khánh Sơn, nằm ở Tả ngạn sông Lam. Những năm trước đây, điều kiện phát triển kinh tế ở khu vực này gặp nhiều khó khăn do giao thông không thuận lợi. 

Ông Phùng Viết Cương, 54 tuổi, xã Nam Cường mở xưởng mộc được 3 năm nay sau khi chuyển đổi nhiều nghề làm kế sinh nhai. Xưởng mộc của ông có 7 thợ, chuyên sản xuất hàng mộc dân dụng bán cho người dân khu vực Năm Nam.

Cầu Yên Xuân ngày thông xe.
Cầu Yên Xuân ngày thông xe.

Từ tháng 9/2016 đến nay, đơn đặt hàng của xưởng đông hơn, chủ thợ không ngớt việc. Ông Cương cho hay: “Cầu đường bộ Yên Xuân thông đã mở ra cơ hội làm ăn mới. Từ ngày có cầu, người dân huyện Hưng Nguyên sang đây đặt hàng nhiều hơn hẳn”. 

Cầu thông, ông Cương mừng lắm: Mừng thứ nhất là đường giao thông đi lại dễ dàng, thuận lợi làm ăn; Mừng thứ hai là hệ thống đường xá quanh khu vực cầu hoàn thiện cũng như tuyến đường dự án ngập lũ khu vực Năm Nam sắp hoàn thành sẽ góp phần ngăn lũ. Mùa lũ trước, nước sông Lam, sông La tràn vào cuốn trôi đồ đạc bàn ghế, thiệt hại 50 - 60 triệu đồng.

Nhu cầu đồ gỗ sẽ nhiều và nếu không kịp thay đổi phương thức sản xuất xưởng sẽ tụt hậu, mất khách. Ông Cương cho hay: Xưởng sẽ phải có bước đi thích ứng với định hướng phát triển của địa phương, đầu tư dây chuyền sản xuất đồ mộc công nghiệp, đón đầu đi tắt, cung ứng các sản phẩm...Mừng là vậy nhưng cũng lo, ông Cương lo lắng xu thế bây giờ người dân sử dụng đồ gỗ công nghiệp nhiều, trong khi xưởng nhà lại sản xuất thủ công. Định hướng của xã sắp mở khu công nghiệp - trung tâm thương mại, dịch vụ.

Cầu đường bộ Yên Xuân hoàn thành đã tạo nên khí thế xây dựng nông thôn mới ở Nam Phúc. Người dân 8/8 xóm tự giác thi đua hiến đất, góp của, góp công làm đường.
Cầu đường bộ Yên Xuân hoàn thành đã tạo nên khí thế xây dựng nông thôn mới ở Nam Phúc. Người dân 8/8 xóm tự giác thi đua hiến đất, góp của, góp công làm đường.

Cầu đường bộ Yên Xuân thông suốt, không những tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông, góp phần làm tốt công tác ứng cứu kịp thời khi mưa lũ mà còn có điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trong khu vực rốn lũ Nam Cường nói riêng và khu vực Năm Nam nói chung...

Theo ông Nguyễn An Toàn - Chủ tịch UBND xã Nam Cường: Trước đây xã mạnh về việc sản xuất rau đất bãi, nuôi bò vỗ béo. Hệ thống điện, đường, trường, trạm của xã rất tốt nay lại thêm cầu Yên Xuân sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện, nhất là dịch vụ thương mại và sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.

Từ những tiềm năng và lợi thế, Đảng ủy, chính quyền xã đã mạnh dạn làm tờ trình bổ sung quy hoạch nông thôn mới lên huyện đề nghị xây dựng khu vực chân cầu đường bộ Yên Xuân trở thành khu công nghiệp, dịch vụ thương mại tổng hợp.

Trong đó 5 ha làm khu công nghiệp, 14.000m2 làm nhà hàng khách sạn, mở khu tập kết hàng hóa vật liệu xây dựng. Tương lai không xa, khu vực này sẽ trở thành thị tứ, thị trấn của khu vực Năm Nam... Về nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xã sẽ xin chủ trương cho làm mô hình rau sạch nhà kính và khôi phục làng nghề chế biến dầu lạc.

Lãnh đạo xã Nam Cường giới thiệu về dự tính quy hoạch Trung tâm Thương mại – dịch vụ khu vực Năm Nam.
Lãnh đạo xã Nam Cường giới thiệu về dự tính quy hoạch Trung tâm Thương mại – dịch vụ khu vực Năm Nam.

Với tinh thần sẵn sàng cất cánh, xã Nam Cường đã tích cực tuyên truyền cho mọi người dân trong xã thay đổi nhận thức làm ăn, tạo sự đồng thuận chung tay cùng xã thực hiện ý tưởng; Thực hiện việc kết nối với con em Nam Cường thành đạt ở xa quê như ông Trần Tuấn Lộc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc hay ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn để mời gọi về đầu tư; Xây dựng chương trình phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2017 để xin ý kiến cử tri, thu thập thông tin để có những phương hướng, quyết sách phù hợp...

Ông Nguyễn An Toàn tiết lộ: Quy hoạch chưa được phê duyệt nhưng đã có rất nhiều nhà đầu tư về nhà hàng khách sạn, xăng dầu, cán tôn... về tìm hiểu đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Quý, người dân xóm 1, xã Nam Phúc cho biết: Gia đình đang cải tạo vùng đất 1ha lúa của nhà thành khu vực nuôi cua đồng và cá thát lát. Cua đồng dịp sau Tết rất nhiều, giá chỉ 30.000 đồng/kg mua về thả, đến tháng 6-7 đưa bán được giá 90.000 đồng/kg. Nên sắp tới chúng tôi sẽ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây, con, chọn những cây, con có giá trị hàng hóa cao đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trên cơ sở xác định hướng đi, hiện Đảng ủy – chính quyền xã Nam Phúc đang xem xét điều kiện thực địa của địa phương để nghiên cứu và nuôi, trồng khảo nghiệm các loại cây, con phù hợp. 

Xã Nam Phúc tính toàn quy hoạch lại đất đai nhằm hình thành vùng trồng hoa, nuôi thủy sản cũng như xây dựng chợ
Xã Nam Phúc tính toàn quy hoạch lại đất đai nhằm hình thành vùng trồng hoa, nuôi thủy sản cũng như xây dựng chợ

Không chịu “thua chị, kém em”, xã Nam Phúc đang nghiên cứu để quy hoạch lại cơ cấu đất đai của xã với mục tiêu chuyển, xây dựng chợ Nam Phúc ra khu vực chân cầu Yên Xuân với tham vọng phát triển thương mại dịch vụ, chợ xã trở thành chợ khu vực Năm Nam, trung chuyển hàng hóa từ thành phố Vinh về các xã lân cận, sang huyện Đức Thọ và Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Nam Phúc vui mừng thông báo: Thời gian qua, việc làm đường giao thông ở xã rất chậm. Trước đường ở khu vực Năm Nam đều xấu, người dân quen với “khổ” chung.

Nhưng kể từ khi cầu khánh thành đến nay, việc thi công làm đường diễn ra rầm rộ ở 8/8 xóm. Từ chỗ chưa đồng tình nay người dân thi đua hiến đất, tự giác góp của, góp công làm đường. 3 tháng nay, cả xã Nam Phúc như một công trường lớn. 

Đồng chí Bùi Đình Long - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn cho biết: Trong điều kiện huyện Hưng Nguyên đẩy mạnh phát triển công nghiệp - diện tích sản xuất nông nghiệp thu hẹp, khu vực Năm Nam của huyện Nam Đàn có lợi thế trở thành nơi cung cấp thực phẩm chính cho thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Trên cơ sở diện tích bãi bồi phù sa lớn, Năm Nam sẽ đẩy mạnh sản xuất vùng rau sạch có giá trị thương phẩm. Nam Đàn tập trung làm thương hiệu vùng thực phẩm sạch, chanh Nam Đàn... Các xã khu vực Năm Nam tập trung tích tụ ruộng đất, hình thành các cánh đồng mẫu lớn, mạnh dạn triển khai các mô hình chăn nuôi thủy sản, trâu, bò thương phẩm có hiệu quả cao.

Thành Chung

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.