Khát vọng ươm mầm tài năng bóng đá Việt Nam
Trong những ngày này, trên các sân cỏ của Công ty CP Thể thao SLNA, Nhà thi đấu TDTT tỉnh và Sân vận động Vinh đang diễn ra các trận đấu vô cùng hấp dẫn của Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và PTTH Nghệ An lần thứ 27 cùng các lớp năng khiếu cơ sở năm 2026. Sau 26 mùa, giải đấu không còn đơn thuần là một hoạt động thể thao mà đã trở thành một phần của đời sống văn hóa, khơi dậy đam mê và chắp cánh cho những ước mơ bóng đá của trẻ em trên quê hương Bác Hồ.
.png)
Trần Minh Ngọc
(Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh,
Trưởng ban Tổ chức giải)
• 8/6/2026
*****
Trong những ngày này, trên các sân cỏ của Công ty CP Thể thao SLNA, Nhà thi đấu TDTT tỉnh và sân vận động Vinh đang diễn ra các trận đấu vô cùng hấp dẫn của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An lần thứ 27 cùng các lớp năng khiếu cơ sở năm 2026. Sau 26 mùa, giải đấu không còn đơn thuần là một hoạt động thể thao mà đã trở thành một phần của đời sống văn hóa, khơi dậy đam mê và chắp cánh cho những ước mơ bóng đá của trẻ em trên quê hương Bác Hồ.
.png)
Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An - năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra không ít thách thức bởi những thay đổi trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động phong trào ở cơ sở.
Trước đó, vào năm 2025, giải đã bị gián đoạn. Nhiều phương án được Ban Tổ chức đặt ra, thậm chí đặt câu hỏi liệu giải đấu có thể tiếp tục được tổ chức với quy mô và chất lượng như những năm trước hay không. Cuối cùng, một quyết định chung thống nhất: Giải đấu phải được tiếp tục và phải được nâng tầm cả về quy mô, chất lượng.

Quyết định ấy xuất phát từ trách nhiệm đối với phong trào thể thao học đường và truyền thống của một giải bóng đá đã được gây dựng trong gần 3 thập kỷ qua. Từ năm 1996 đến nay, giải đấu đã đồng hành cùng biết bao thế hệ cầu thủ nhí, nhiều em lần đầu tiên được khoác lên mình màu áo đội tuyển địa phương, được bước vào một sân chơi lớn, cảm nhận niềm vui chiến thắng và cả những bài học từ thất bại. Đó là những trải nghiệm quý giá cho sự trưởng thành sau này.
Điều đáng tự hào là từ sân chơi này đã xuất hiện nhiều tài năng xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Những cái tên được nhắc đến như: Lê Công Vinh, Âu Văn Hoàn, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Đình Bắc, Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Chu Ngọc Nguyên Lực, Phan Bá Quyền và nhiều cầu thủ đang khoác áo các đội tuyển quốc gia hôm nay đều từng có những bước chạy đầu tiên từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trước đây, nay là Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Hành trình đi qua đã chứng minh rằng, giải đấu đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của tỉnh. Đây chính là nguồn bổ sung đầu vào cho lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp - niềm tự hào của thể thao tỉnh nhà. Sự gián đoạn của giải đấu sẽ tạo nên sự đứt gãy của chuỗi phát hiện, bồi dưỡng và nuôi dưỡng tài năng bóng đá trẻ đã được duy trì suốt hàng chục năm qua.
Khó khăn lớn nhất của mùa giải năm nay không nằm ở chuyên môn mà ở mô hình tổ chức. Trong suốt nhiều năm, giải đấu được tổ chức theo hệ thống từ cơ sở lên cấp huyện rồi đến vòng chung kết cấp tỉnh. Đây là mô hình đã chứng minh hiệu quả khi giúp phong trào bóng đá lan tỏa sâu rộng đến từng địa phương. Năm 2026, cách thức vận hành giải đấu phải được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Thế nhưng, vô vàn các câu hỏi đã được đặt ra. Ai sẽ là đơn vị tập hợp lực lượng? Ai sẽ chịu trách nhiệm tuyển chọn cầu thủ? Nguồn lực nào sẽ được huy động để duy trì đội bóng ở cơ sở? Liệu phong trào bóng đá thiếu niên, nhi đồng có tiếp tục được duy trì? Đối với nhiều xã, phường, đây là nhiệm vụ không hề đơn giản cho một quá trình dài từ tuyển chọn vận động viên, xây dựng kế hoạch tập luyện, bố trí huấn luyện viên đến tìm kiếm kinh phí. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó, chúng tôi nhận thấy rõ hơn tinh thần trách nhiệm của các địa phương, đơn vị đối với trẻ em và phong trào thể thao cơ sở.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng điều lệ mới phù hợp với điều kiện thực tiễn. Kết quả nhận được là tín hiệu rất đáng mừng. Giải đấu năm 2026 đã thu hút số lượng đội bóng cao nhất từ trước đến nay: 46 đội bóng tham gia, trong đó có 26 đội Nhi đồng và 20 đội Thiếu niên so với 32 đội bóng của mùa giải năm 2024.
Đằng sau những con số ấy là sự nỗ lực đáng trân trọng của các tập thể và cá nhân, từ trách nhiệm của cán bộ văn hóa, thể thao cơ sở đến sự chung tay của các doanh nghiệp, từ nhiệt huyết của các huấn luyện viên đến sự hết mình của phụ huynh. Tất cả cho thấy một thực tế: Bóng đá trẻ vẫn có vị trí đặc biệt trong đời sống của người Nghệ.

Với Ban Tổ chức, điều làm chúng tôi xúc động nhất không phải là những con số ấn tượng mà là việc những giá trị cốt lõi của tinh thần thể thao, chất lửa xứ Nghệ vẫn luôn được thắp sáng và gìn giữ. Chính vì vậy, với giải đấu được đánh giá là một trong những giải bóng đá trẻ cấp tỉnh có truyền thống lâu đời nhất trong cả nước và đã trở thành thương hiệu thể thao của Nghệ An, thì yêu cầu giai đoạn mới đặt ra không chỉ là duy trì sự thành công của giải đấu mà còn phải tiếp tục đổi mới, xây dựng giải ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, mang khát vọng lớn của thể thao xứ Nghệ.

Đi đôi với đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quá trình tổ chức giải. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu vận động viên tạo nền tảng phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo và phát triển bóng đá trẻ một cách bài bản, lâu dài. Cùng với đó, công tác truyền thông cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, việc lan tỏa hình ảnh giải đấu không chỉ nhằm nâng cao giá trị thương hiệu mà còn góp phần khơi dậy phong trào rèn luyện thể thao, tạo động lực cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng đam mê và khát vọng vươn lên. Đây không chỉ là sự đổi mới về hình thức tổ chức mà còn là cách để hình ảnh bóng đá trẻ xứ Nghệ tiếp cận rộng rãi hơn với người hâm mộ.

Một định hướng quan trọng khác là tiếp tục mở rộng công tác xã hội hóa. Việc huy động hiệu quả nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức và các nhà tài trợ sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất và quy mô tổ chức giải. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về nguồn lực mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội đối với công tác chăm lo, giáo dục và phát triển thế hệ trẻ.
Trong chiến lược phát triển lâu dài, giải đấu sẽ đặt trong mối liên kết chặt chẽ hơn nữa với hệ thống giáo dục, phong trào thể thao cơ sở và công tác đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp không chỉ trong tỉnh mà vươn ra cả nước. Từ sân chơi này, những cầu thủ có năng khiếu được phát hiện kịp thời, được phát triển trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho bóng đá trẻ nước nhà. Từ đó, tạo ra một hệ sinh thái phát hiện và chắp cánh cho các cầu thủ trẻ, từ sân cỏ sẽ ươm mầm cho những giấc mơ là vậy.
.jpg)

.jpg)
Khát vọng nâng tầm giải đấu cũng chính là khát vọng để tinh thần thể thao tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Chúng tôi xác định rằng, giá trị lớn nhất mà Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An mang lại không chỉ ở những trận đấu hay, những danh hiệu đạt được, mà còn ở việc bồi đắp ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên cho các em nhỏ. Mỗi mùa giải được tổ chức là thêm một lần ngọn lửa đam mê bóng đá được thắp sáng ở các địa phương, trường học và trong từng gia đình.





Ngọn lửa ấy đã được ươm dưỡng bằng chính truyền thống giàu bản sắc của Nghệ An - nơi luôn được biết đến bởi tinh thần thi đấu quả cảm, ý chí vượt khó. Trong dòng chảy ấy luôn hiện hữu chất lửa của Sông Lam, chất lửa của những con người kiên cường, giàu nghị lực và khát vọng vươn lên. Đó là nguồn sức mạnh đã làm nên thương hiệu bóng đá xứ Nghệ và cần tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ trẻ. Nâng tầm giải đấu hôm nay vì thế không chỉ là nâng cao chất lượng một sân chơi thể thao, mà còn góp phần nuôi dưỡng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đã trở thành niềm tự hào của quê hương Nghệ An.
Để giấc mơ bóng đá tiếp tục được viết tiếp trong mỗi thế hệ vận động viên trẻ, để chúng ta lại được chứng kiến và gọi tên các thế hệ cầu thủ tài năng trên bản đồ thành tích của thể thao Việt Nam, đó cũng chính là hiện thực hóa ý chí, khát vọng của người xứ Nghệ, của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.


