(Baonghean.vn) - Những đợt nắng nóng của xứ Nghệ đã khiến cho du khách khắp nơi đổ về Con Cuông - Nghệ An, một địa danh du lịch hấp dẫn bậc nhất ở miền Tây Nghệ An, đặc biệt là trong điều kiện nắng nóng nhưng sông Giăng vẫn đầy nước.
(Baonghean.vn) - Ra Tết, nhái - món ăn đặc sản của người dân miền núi tăng 10 - 20% giá so với ngày thường. Nguyên nhân chính là do đặc sản này đang đầu mùa nên không có nhiều để bán.
(Baonghean.vn) - Xây dựng nông thôn mới thôn bản là chủ trương đúng đắn của Nghệ An được Trung ương đánh giá cao. Huyện miền núi Con Cuông trong năm 2017, 2018 đã nỗ lực chỉ đạo xây dựng được 6 thôn bản và một xã về đích NTM, nâng tổng số thôn bản là 7 và có 2 xã về đích NTM, thành tích nổi bật so với các huyện vùng cao Nghệ An.
(Baonghean.vn) - Vào mùa đông, ở nhiều địa bàn miền Tây Nghệ An người dân đang bước vào mùa thu hoạch quả cọ. Đây cũng là công việc giúp người miền núi kiếm thêm nguồn thu nhập, nhất là thời điểm giá trái cây đặc sản này tăng gấp đôi.
(Baonghean.vn) - Ngày 13/10, BTV Huyện ủy Con Cuông tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác Hồ tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn về phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2018.
(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên, mô hình nấm sò được đưa vào trồng thử nghiệm tại bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Sau 3 tháng triển khai, đến nay, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả tốt, ước tính cho thu nhập ban đầu trên 70 triệu đồng/vụ.
(Baonghean) - Du lịch cộng đồng đang là hướng đi khả quan trong phát triển kinh tế gắn với bảo tồn những giá trị văn hóa của huyện miền núi Con Cuông. Tuy nhiên, để du lịch cộng đồng thực sự thành thế mạnh, có đóng góp lớn, cần sự nỗ lực vào cuộc từ nhiều phía.
(Baonghean) - Là một trong những bản thuần Thái của Con Cuông, từ đầu năm 2016, 7/160 hộ dân Khe Rạn (xã Bồng Khê) đăng ký tham gia mô hình du lịch cộng đồng. Và chúng tôi đã có những ấn tượng khó quên khi được trải nghiệm một đêm ở bản...
(Baonghean.vn) - Những ai đã từng đặt chân đến bản Khe Rạn (xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) sẽ không khỏi trầm trồ, thú vị trước cây đa to lớn gần như ôm trọn một góc bản. Một ngạc nhiên không kém, là vào tháng 5 đến tháng 7 hằng năm, cây lại ra hoa, kết trái mang lại cảnh tượng đẹp đến nao lòng.