Khen thưởng 5 chuyên án thu giữ 54 kg ma túy dạng đá ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An đã phá thành công 5 chuyên án, triệt xóa 5 đường dây tội phạm về ma túy lớn.

Chiều 1/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh, khám phá thành công 5 chuyên án (666L, 386D, 620D, 720C, 668X), triệt xóa 5 đường dây tội phạm về ma túy lớn, bước đầu bắt 7 đối tượng, thu 54 kg ma túy dạng đá, 2 bánh hêrôin, 6.000 viên MTTH, 2  xe ô tô, 1 xe máy.

Dự lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C
Dự lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C

Trong 5 chuyên án được đấu tranh, khám phá thành công lần này, có thể kể đến Chuyên án 666L. Cụ thể, đầu tháng 6/2020, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào tập kết tại khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, rồi vận chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ. Sau khi xác minh, nắm tình hình, đơn vị đã lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 26/6, nhận được thông tin các đối tượng sẽ tìm cách vận chuyển số lượng lớn ma túy từ khu vực huyện miền núi Kỳ Sơn về TP .Vinh, rồi tiếp tục đưa đi các đầu mối tiêu thụ trong cả nước, Ban chuyên án quyết định phá án.

Ảnh: Đ.C
Chuyên án 666L bắt đối tượng Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968), trú tại khối Hòa Nam, Thạch Giám (Tương Dương) thu giữ của đối tượng 50 kg ma túy đá. Ảnh tư liệu Trọng Tuấn

Vào hồi 22h15p cùng ngày, tại khu vực dốc Bẫm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Đội TTKSGT 1.7 - Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An, Công an huyện Anh Sơn, Công an huyện Tương Dương, Cục Hải quan Nghệ An, Đồn Biên phòng Na Ngoi và các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968), trú tại khối Hòa Nam, Thạch Giám (Tương Dương) khi đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ của đối tượng 50 kg ma túy đá, 1 ô tô Fortuner màu đen mang BKS 37S - 9793. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự mưu trí, dũng cảm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Đồng thời nhấn mạnh, chiến công này đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn các đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Các đồng chí yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp hiệu quả, đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với tội phạm ma túy, không chỉ với những đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia mà còn đấu tranh với các hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn.

Trao thưởng cho các Ban chuyên án. Ảnh: Đ.C
Trao thưởng cho các Ban chuyên án. Ảnh: Đ.C
Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng 80 triệu đồng cho các tập thể đã có thành tích trong phá các chuyên án. Giám đốc Công an tỉnh thưởng các Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an Nghệ An) chủ trì 30 triệu đồng. Cục Hải quan Nghệ An thưởng các Ban chuyên án 5 triệu đồng.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.