Khen thưởng 67 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ

(Baonghean.vn) - Sau 3 ngày tổ chức với nhiều nội dung, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳ Hợp năm 2019 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Sáng 18/7, huyện Quỳ Hợp đã tổ chức Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.

Dự và chỉ đạo có Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳ Hợp năm 2019 với mật danh “QH – 19” được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng (thực binh huy động tiếp nhận đại đội bộ binh huyện, Sơ tán 1 bộ phận nhân dân khu vực trọng điểm hỏa lực đánh phá, phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực). Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ (thực binh đại đội bộ binh phối hợp với dân quân chiến đấu phục kích).
Thực hành sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm địch đánh phá phòng không
Thực hành sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm địch đánh phá phòng không.
Sau 3 ngày tổ chức với nhiều nội dung, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳ Hợp năm 2019 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Được ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá: Huyện Quỳ Hợp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.
Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập của huyện Quỳ Hợp. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã chủ động xây dựng ý định diễn tập cơ bản sát với thực tế và tình hình địa phương.
Trung đội súng máy 12,7mm thực hành đánh địch tiếm công đường không
Trung đội súng máy 12,7mm thực hành đánh địch tiến công đường không.
Trên cơ sở phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức diễn tập, đồng chí nhấn mạnh: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ phải được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, cần có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với các cơ quan, đơn vị, địa phương; phương pháp xử trí tình huống phải được vận dụng sáng tạo theo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.
Trên cơ sở kết quả cuộc diễn tập lần này, các địa phương, đơn vị phải nghiên cứu, rút kinh nghiệm, đổi mới nội dung để tổ chức tốt các cuộc diễn tập trong thời gian tới, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.
Thực hành xử trí tình huống trên bản đồ
Thực hành xử trí tình huống trên bản đồ.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳ Hợp đã khen thưởng cho 27 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.