Khen thưởng CA TP Vinh phá chuyên án 417H, bắt 2 đối tượng, thu 2 bánh heroin

(Baonghean.vn) - Công an phường Hà Huy Tập, TP Vinh thấy nổi lên 1 đối tượng nghi vấn thường mang theo trong người hàng chục cây heroin bán cho các đối tượng có nhu cầu tại  TP Vinh. 

Sáng 26/4, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chúc mừng Ban chuyên án và CBCS Công an TP Vinh phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 2 đối tượng, thu 2 bánh heroin. 

Trong tháng 3/2017, để điều tra làm rõ, Công an phường Hà Huy Tập đã đề xuất lãnh đạo Công an TP Vinh xác lập chuyên án mang bí số 417H, để tiếp tục điều tra làm rõ. Với kinh nghiệm phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt quả tang 2 đối tượng, thu 2 bánh heroin đầu năm 2017, Công an phường Hà Huy Tập đã huy động tất cả CBCS Công an phường tham gia điều tra, phá án. 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án và CBCS tham gia phá thành công chuyên án. Ảnh: Trung Đức
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án và CBCS tham gia phá thành công chuyên án. Ảnh: Trung Đức

Quá trình điều tra, các trinh sát có đủ tài liệu, khẳng định, đối tượng bán ma túy tên là Lung, trú tại TP Vinh, y thường lấy ma túy của đối tượng tên là Bá, trú ở huyện Kỳ Sơn đem về Vinh bán. Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 20/4, nhận được tin báo 2 đối tượng Lung và Bá đã xuất hiện tại TP Vinh để thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an TP Vinh, Trưởng Ban chuyên án, một tổ công tác của Công an phường Hà Huy Tập, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển kế hoạch phá án.

Đối tượng Nguyễn Văn Lung
Đối tượng Trần Văn Lung

Khi phát hiện đối tượng Lung đi xe máy xuất hiện tại khu vực khối Tân Hòa, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, đang chờ người đến để bán hàng cấm, còn đối tượng Bá đi xe máy đứng cách Lung khoảng 40m, làm nhiệm vụ cảnh giới cho đối tượng trong việc giao "hàng", xét thấy thời cơ đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đối tượng Lung đang chờ người đến để bán ma túy liền bị các trinh sát trong ban chuyên án bắt giữ quả tang, thu 2 bánh heroin, 1 điện thoại di động, 1 xe máy. Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác cũng kịp thời xuất hiện bắt giữ đối tượng Bá đưa về Cơ quan điều tra để làm rõ. 

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Lung khai họ tên đầy đủ là Trần Văn Lung (SN 1976) trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh. Đối tượng còn lại khai tên là Lầu Bá (SN 1975), trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Để động viên Ban chuyên án và CBCS tham gia phá thành công chuyên án, ngày 26/4, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã có mặt tại Công an TP Vinh khen thưởng chúc mừng và đề nghị Công an TP Vinh sớm điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định pháp luật./.  

                                                         Trung Đức

tin mới

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.