Khi Công Phượng muốn “xuất ngoại”

(Baonghean.vn) - Năm vừa qua, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc với những đóng góp tích cực cho ĐTQG Việt Nam lẫn U23 Việt Nam. Và khi sự chịu đựng có vẻ như đã vượt quá giới hạn, Công Phượng lên tiếng muốn “thoát ly” tìm kiếm một tương lai mới.

“Thánh Pen” tại HAGL

Mùa này, Nguyễn Công Phượng đã có 12 pha lập công cho đội bóng phố núi tại V.League 2018. Mang con số 12 pha lập công đó đặt bên cạnh thành tích ghi bàn tại V.League 2017 (7 bàn thắng), có thể khẳng định, tiền đạo quê Đô Lương (Nghệ An) đã tiến bộ trông thấy, ít nhất là ở vai trò săn bàn.

Công Phượng ngày càng trưởng thành hơn kể từ V.League 2015. Ảnh: VPF
Công Phượng ngày càng trưởng thành hơn kể từ V.League 2015. Ảnh: VPF

Mặc dù vậy, Công Phượng vẫn chưa khắc phục hoàn toàn được những khiếm khuyết trong lối chơi để trở thành một sát thủ đúng nghĩa. Phong cách thi đấu ham rê dắt bóng, mang đậm lối chơi cá nhân, cầu thủ sinh năm 1995 cũng chưa cải thiện được nhiều ở khả năng dứt điểm. Bởi 4/11 bàn thắng của Nguyễn Công Phượng đến từ những quả penalty. Tức là số bàn thắng từ bóng sống mới chỉ chiếm hơn 60%.

“Sát thủ” phút 80+

Tại AFF Cup 2018, Công Phượng dù không đá chính nhưng lại là một yếu tố cực kỳ quan trọng của HLV Park Hang-seo mỗi khi được tung vào sân. Cùng ĐT Việt Nam vô địch, Công Phượng có 3 pha lập công nhờ được tung vào sân trong những thời điểm quyết định của trận đấu. Theo thống kê, cùng với Công Phượng, Quang Hải là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất kể từ khi HLV Park Hang-seo trực tiếp nhận nhiệm vụ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Công Phượng tại Asiad. Ảnh: Tuấn Mark
Công Phượng tại Asiad. Ảnh: Tuấn Mark

Số liệu thống kê cho thấy, Công Phượng lập công 3 lần ở SEA Games 2015, 4 lần tại SEA Games 2017, 8 bàn trong 2 lần dự vòng loại U23 châu Á 2016 và 2018. Thế nhưng, anh chưa bao giờ chiếm được niềm tin tuyệt đối ở vị trí tiền đạo cắm. Phải đến khi ĐT Việt Nam dự Asian Cup, Văn Quyết lẫn Anh Đức vắng mặt thì anh mới được xếp đá trung phong.

“Chú lùn” đá trung phong

Công Phượng đã có giải đấu thành công ở Asian Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo mang áo số 10 đảm đương vai trò tiền đạo cắm, ghi 2 trong 4 bàn thắng cho đoàn quân của ông Park Hang-seo. Công Phượng thời ông Park Hang-seo đã không còn cắm đầu đi bóng nữa, thậm chí còn khiến hàng thủ “châu Âu” của Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn.

Công Phượng với bàn thắng đẹp mắt nhờ pha chuyền bóng của Trọng Hoàng. Ảnh: AFC
Công Phượng với bàn thắng đẹp mắt nhờ pha chuyền bóng của Trọng Hoàng. Ảnh: AFC

Kết thúc năm 2018, Công Phượng cũng đã trưởng thành và những chia sẻ: “Tạm biệt các giải trẻ, tôi phải lớn thôi” cũng đủ nói lên những suy nghĩ và tâm của cầu thủ này. Hơn lúc nào hết, bây giờ Công Phượng muốn một bến đỗ mới.

Trước đây, ít ai tin rằng với thể hình nhỏ bé, lối chơi rườm rà như vậy, Công Phượng vẫn chơi tốt ở vị trí trung phong. Dấu ấn lớn nhất là bàn thắng vào lưới Jordan từ một pha xâm nhập chớp nhoáng.

Và ước muốn “thoát ly”

Nếu như năm 2015, Công Phượng sang đội bóng Mito Hollyhock (Nhật Bản) theo dạng cho mượn và quay về thi đấu mùa bóng thứ 4 cho HAGL thì mới đây, Công Phượng bất ngờ bày tỏ khát vọng muốn trở lại Nhật Bản thi đấu một cách tự tin.

“Tôi rất muốn quay trở lại Nhật Bản thi đấu. Mong muốn của tôi là năm tới được thi đấu ở đó nhưng được hay không, thì đó là vấn đề không phải do tôi quyết định”, Công Phượng chia sẻ trước giới truyền thông của Việt Nam lẫn Nhật Bản. Thông điệp được anh phát đi một cách hết sức rõ ràng, bản lĩnh.

Công Phượng muốn rời HAGL. Ảnh: Trung Kiên
Công Phượng muốn rời HAGL. Ảnh: Trung Kiên

Sau thất bại 0-1 trước Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019. Công Phượng có chia sẻ với tờ báo Kooora của Ả Rập, anh một lần nữa nói: "Tôi luôn mơ một ngày có thể chơi bóng chuyên nghiệp tại châu Âu. Nhưng không dễ để thực hiện ước mơ đó vì đặc thù của các CLB Việt Nam. Một số CLB châu Âu đã liên hệ với tôi, nhưng đội bóng của tôi đã từ chối. Tôi mong trong tương lai sẽ có những thay đổi và tôi có thể thực hiện ước mơ của mình. Tôi muốn ngày càng tiến bộ hơn và cùng ĐT Việt Nam lọt vào VCK World Cup".

Những thông điệp đó chẳng khác nào một khát vọng của một cầu thủ đã trưởng thành, không còn là “tụi trẻ” của bầu Đức nữa. Nhưng HAGL thì vẫn vậy, họ chưa bao giờ muốn cầu thủ của mình dứt áo ra đi.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết hiện tại đội bóng phố Núi chưa thể chia sẻ thông tin gì liên quan đến tương lai. Mọi chuyện sẽ chỉ được quyết định trong thời gian tới đây. Điều đó có nghĩa là đội bóng phố Núi không hề có chủ trương muốn “giải thoát” cho Công Phượng. Bởi hợp đồng của anh với CLB HAGL kéo dài đến năm 28 tuổi và từ giờ đến lúc đó thực sự là một quãng thời gian quá dài.

Hiện nay, Công Phượng và những gương mặt vừa cùng ĐT Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 như Xuân Trường, Văn Toàn... đang được cho về nhà nghỉ ngơi. Và sẽ tập trung trở lại cùng HAGL vào Tết Nguyên đán. Mong mỏi là vậy, nhưng không biết đến bao giờ Công Phượng mới là một cầu thủ tự do, mơ về những chức vô địch V.League hay một tầm cao mới?

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.