Khi đàn ông nấu ăn, may vá, cắm hoa...

(Baonghean.vn) - May, buôn bán, cắm hoa… những công việc tưởng chừng chỉ dành cho người phụ nữ thì nay lại được nhiều đấng mày râu đứng ra cáng đáng. Thậm chí, không ít người còn thể hiện vai trò tốt hơn cả chị em.

Bán hàng, nhất là bán hàng ở chợ thường là công việc dành cho người phụ nữ. Tuy nhiên, thời gian gần đây còn xuất hiện các đấng mày râu đứng ra mở quầy từ bán cam, bún, chè…
Bán hàng, nhất là bán hàng ở chợ thường là công việc dành cho người phụ nữ. Tuy nhiên, thời gian gần đây còn xuất hiện các đấng mày râu đứng ra mở quầy từ hoa quả đến bún, chè… Ảnh: Thành Cường.
Ông Long, bán cam ở chợ Quang Trung cho biết, ông ngồi bán ở chợ cũng vài năm nay. Ban đầu cũng có vài người trêu ghẹo việc đàn ông đi bán hàng nhưng ông đều cười cười bỏ qua.
Ông Long - người bán cam ở chợ Quang Trung (TP. Vinh) cho biết, ông ngồi bán ở chợ cũng vài năm nay. Ban đầu cũng có vài người trêu ghẹo việc đàn ông đi bán hàng nhưng ông đều cười cười bỏ qua. Ảnh: Thành Cường.
Cũng như ông Long, anh Thắng bán chè ở chợ Ga từ 3 năm nay kể, có không ít người tò mò trước công việc anh chọn nhưng anh không giải thích gì nhiều. Bản thân mình làm ăn lương thiện, ban đầu người ta có lạ nhưng nhìn nhiều rồi lại quen. Thậm chí, đôi lúc
Cũng như ông Long, anh Thắng bán chè, bán bánh bèo ở chợ Ga từ 3 năm nay kể, có không ít người tò mò trước công việc mà anh lựa chọn nhưng anh không giải thích nhiều. "Bản thân mình làm ăn lương thiện thì không việc gì phải ngại, ban đầu người ta cảm thấy lạ nhưng nhìn nhiều rồi lại quen" - anh Thắng cho biết. Ảnh: Thành Cường.
a
Vốn khéo tay hay làm và có duyên bán hàng nên hàng chè, bánh của anh rất được khách hàng ưa thích. Ảnh: Thành Cường.
Chú Thiều Ngọc Quang, 50 tuổi, làm thợ may hơn 20 năm cho biết, cũng không hiếm đàn ông chọn nghề thợ may. Có người chuyên may quần áo cho nam giới nhưng cũng có người may đồ cho cả nữ giới.
Anh Thiều Ngọc Quang, 50 tuổi, làm thợ may hơn 20 năm cho biết, cũng không hiếm đàn ông chọn nghề thợ may. Có người chuyên may quần áo cho nam giới nhưng cũng có người may đồ cho cả nữ giới. Ảnh: Chu Thanh.
Trong nghề của chú Quang có không ít thợ may giỏi là nam giới không chỉ khéo tay mà còn tỉ mỉ, cẩn thận nên được nhiều khách hàng tin tưởng tìm đến.
Trong nghề của chú Quang có không ít thợ may giỏi là nam giới với tay nghề tỉ mỉ, cẩn thận nên được nhiều khách hàng tin tưởng tìm đến. Ảnh: Chu Thanh.
a
Anh Tuấn là chủ một quán hàng ăn vặt tại chợ Vinh rất đông khách. Anh cho biết, ngày nay nam nữ đều bình đẳng như nhau. Nếu đã có câu "Việc nam giới làm được thì nữ giới cũng làm được" thì hẳn cũng phải có vế ngược lại. Ảnh: Chu Thanh.
Trần Quốc Lập
Anh Phạm Quốc Lập - chủ một cửa hàng hoa cho rằng, ngày càng có nhiều người đàn ông thể hiện được sự khéo léo, tinh tế, linh hoạt trong lĩnh vực mà trước nay thường thuộc về phụ nữ. Không chỉ vậy, sau khi kết thúc công việc, nhiều người đàn ông còn chăm lo cho gia đình, làm việc nhà để chia sẻ cùng vợ. Ảnh: Chu Thanh.

 Chu Thanh - Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.