Khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc tràn về Việt Nam ngay sát Tết

China.org.cn đưa tin, trong tuần qua nhiều khu vực ở Đông Á đã trải qua đợt giá lạnh bất thường. Tại Trung Quốc, nhiệt độ đã hạ xuống tới mức kỷ lục. 

Đến hôm nay, hầu hết các khu vực ở Trung Quốc vẫn chìm trong giá lạnh.
Đến hôm nay, hầu hết các khu vực ở Trung Quốc vẫn chìm trong giá lạnh.

Thành phố Yakeshi ở Hulunbuir (Nội Mông), nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là âm 47,7 độ C. Tại Quảng Châu, tuyết đã rơi sau gần 50 năm"vắng bóng".  90% diện tích Trung Quốc bị đóng băng, thậm chí tại một số khu vực tuyết rơi dày từ 20-25cm.

Hiện tại, dù thời tiết đã bớt khắc nghiệt song vẫn rất lạnh giá. Khu vực phía Bắc Trung Quốc, nhiệt độ phổ biến vẫn nằm dưới ngưỡng 0 độ C, trong khi hầu hết các tỉnh thành phía Nam, nhiệt độ chỉ duy trì ở mức 3-6 độ C. Các chuyên gia khí tượng nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ có thể tiếp tục hạ trong những ngày tới, ảnh hưởng tới các hoạt động chuẩn bị cho Tết cổ truyền của người dân Trung Quốc.

Đáng chú ý là khối khí lạnh này có xu hướng di chuyển dần về phía Nam. Điều này đồng nghĩa với việc người dân miền Bắc Việt Nam sắp phải đón đợt rét đậm, rét hại mới ngay trước và trong Tết Âm lịch.

Tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong 10 ngày tới cho thấy trong 1 tuần giáp Tết, nhiệt độ miền Bắc sẽ lại giảm mạnh. Dự báo khoảng đêm 31/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Cụ thể, từ ngày 1/2 đến 8/2, nền nhiệt khu vực miền Bắc rơi vào khoảng 12-16 độ, đặc biệt đêm 30 và mùng 1 Tết nhiệt độ chỉ vào khoảng 12-14 độ.

Bước sang nửa cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng như tuần đầu tiên sau Tết, không khí lạnh suy yếu. Vì vậy, miền Bắc sẽ có mưa xuân, mưa phùn, thời tiết tương đối ấm áp.

Theo tintuc.vn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.