Thời sự

Khí thế mới từ Đại hội XIV của Đảng lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Nghệ An

Thành Duy - Mai Hoa - Thành Cường 20/01/2026 12:16

Sáng nay (20/1), cùng với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong cả nước, Nhân dân tỉnh Nghệ An dõi theo lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách mang tầm chiến lược cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trọng thể khai mạc với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Ảnh: Phạm Bằng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trọng thể khai mạc với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Ảnh: Phạm Bằng

Từ rất sớm, tại xã Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, không khí đã trở nên rộn ràng, trang trọng. Trong không gian yên bình của vùng quê giàu truyền thống cách mạng, cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo trang nghiêm dọc các trục đường, tại nhà văn hóa và nhiều hộ gia đình, thể hiện sự trân trọng đặc biệt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Tại Nhà văn hóa xóm 2, đông đảo cán bộ, đảng viên lão thành, đại diện các đoàn thể và Nhân dân trong xóm đã có mặt từ sớm để cùng theo dõi lễ khai mạc Đại hội XIV qua truyền hình trực tiếp. Ai nấy đều chỉnh tề trong trang phục, nghiêm túc trong tác phong, ánh mắt dõi theo từng hình ảnh được truyền từ Trung tâm Hội nghị quốc gia.

bna_img_4907.jpg
Đảng viên, nhân dân xóm 2, xã Kim Liên trang nghiêm hát Quốc ca, Quốc tế ca, hòa nhịp với không khí thiêng liêng tại điểm cầu chính. Ảnh: Thành Duy

Đúng 8 giờ, khi những hình ảnh đầu tiên của lễ khai mạc xuất hiện trên màn hình, cả hội trường như lắng lại. Mọi người cùng đứng dậy, trang nghiêm hát Quốc ca, Quốc tế ca, hòa nhịp với không khí thiêng liêng tại điểm cầu chính. Từng nghi thức trang trọng, từng nội dung quan trọng của Đại hội đều được theo dõi chăm chú, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV. Ảnh: Phạm Bằng
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV. Ảnh: Phạm Bằng

Theo Bí thư Chi bộ, Xóm trưởng xóm 2 xã Kim Liên Hoàng Thị Mậu, xóm hiện có 311 hộ dân với 1.441 nhân khẩu, Chi bộ có 81 đảng viên. Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, thời gian qua, Chi bộ và Nhân dân xóm đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tổ chức tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư khang trang, sạch đẹp. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ kết hợp theo dõi lễ khai mạc Đại hội được xác định là một nội dung sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, người dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

bna_img_5011.jpg
Đảng viên, nhân dân xóm 2, xã Kim Liên theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Duy
bna_img_5018.jpg
Đảng viên, nhân dân xóm 2, xã Kim Liên theo dõi phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Chia sẻ cảm xúc khi theo dõi lễ khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Mậu bày tỏ: Nhiệm kỳ vừa qua, Nghệ An cũng như cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lụt, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có những bước phát triển tích cực, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Qua Đại hội lần này, Nhân dân mong muốn Trung ương tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho đất nước nói chung và cho tỉnh Nghệ An nói riêng.

Với tư cách là người con của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Đại hội XIV sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến việc bảo tồn, tôn tạo và nâng tầm hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, xứng đáng với giá trị lịch sử, văn hóa và tầm vóc của một danh nhân văn hóa kiệt xuất.

bna_img_5086.jpg
Đảng viên, nhân dân xóm 2, xã Kim Liên trao đổi, chia sẻ niềm vui, tin tưởng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước, quê hương. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, đồng chí Hoàng Thị Mậu tin tưởng đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, một trong những Đảng bộ lớn của cả nước với hơn 200 nghìn đảng viên, sẽ phát huy cao độ trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào các nội dung Văn kiện, đặc biệt là công tác nhân sự, góp phần lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ tâm, đủ tầm, đủ sức lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Không chỉ tại Kim Liên, không khí theo dõi lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng còn lan tỏa rộng khắp các địa phương trong tỉnh Nghệ An. Từ vùng ven biển đến các khu dân cư đô thị, từ miền xuôi đến miền núi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều dành sự quan tâm đặc biệt, theo dõi Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao.

Người dân phường Tân Mai tranh thủ nghỉ giữa giờ lao động theo dõi phiên Khai mạc Đại hội XIV của Đảng,,,
Người dân phường Tân Mai tranh thủ nghỉ giữa giờ lao động theo dõi phiên Khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Tại phường Tân Mai, địa phương ven biển có gần 12 km bờ biển với khoảng một phần tư dân số sống bằng nghề biển, không khí theo dõi Đại hội diễn ra nghiêm túc, ấm áp. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường cho biết, qua theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV và bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí thực sự xúc động, tự hào và có niềm tin rất lớn. Những thông điệp về khát vọng phát triển đất nước hùng cường, về vai trò trung tâm của Nhân dân và yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã và đang lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân bày tỏ sự phấn khởi khi trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Đảng tiếp tục xác định phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên biển. Các định hướng về phát triển đồng bộ khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển, xây dựng trung tâm hậu cần nghề cá, phát triển nuôi trồng hải sản quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao được đánh giá là rất trúng và sát với thực tiễn của các địa phương ven biển như Tân Mai.

Ở khu vực đô thị, đồng chí Thái Duy Hoàng - Bí thư Chi bộ khối Yên Phúc A, phường Thành Vinh bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các nội dung về chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng chí kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp đột phá theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, không chỉ tập trung đầu tư cho hệ thống y tế hiện đại mà còn chú trọng từ “gốc rễ” là công tác phòng bệnh, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Cán bộ, đảng viên Khối 20 Hưng Bình, phường Thành Vinh theo dõi khai mạc Đại hội XIV của Đảng tại nhà văn hoá khối. Ảnh Mai Hoa
Cán bộ, đảng viên Khối 20 Hưng Bình, phường Thành Vinh theo dõi khai mạc Đại hội XIV của Đảng tại nhà văn hoá khối. Ảnh: Mai Hoa

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Đức Dinh - Bí thư Chi bộ khối 20 Hưng Bình, phường Thành Vinh cho rằng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã đặt ra những yêu cầu đúng và trúng về phát triển đô thị bền vững, hiện đại. Theo đồng chí, điều người dân mong mỏi là các chủ trương lớn về đô thị hóa, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, mở rộng nhà ở xã hội, khai thác hiệu quả không gian ngầm sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động rõ ràng, khả thi, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống đô thị.

Trước những vấn đề đặt ra đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng chí Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhôn Mai cho biết là xã biên giới, trong đó 98% dân số là đồng bào các dân tộc Khơ Mú, Mông và Thái, người dân địa phương đặc biệt quan tâm đến các chủ trương, chính sách của Đảng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng bào mong muốn các chương trình, dự án tiếp tục được triển khai sâu sát, hiệu quả hơn nữa; đồng thời có thêm các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện miền núi, biên giới nhằm nâng cao đời sống, giúp cuộc sống ngày càng ổn định, gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới.

Theo đồng chí Mạc Văn Nguyên, Nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm đến vấn đề cư trú bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai. Người dân mong Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách cụ thể để rà soát tổng thể nhằm hình thành các khu dân cư ổn định, an toàn, có cơ chế phản ứng nhanh trong khắc phục hậu quả thiên tai, thời tiết cực đoan.

1Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng qua truyền hình. Ảnh Mai Hoa
Cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng qua truyền hình. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Sư Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hưng Nguyên bày tỏ sự phấn khởi trước những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Đồng chí đặc biệt tâm đắc với việc lần đầu tiên xác định phải “đột phá phát triển” công nghiệp quốc phòng, an ninh, thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

“Tôi rất tâm đắc với tinh thần tự lực, tự chủ, tự cường và quyết tâm xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại được nêu trong Văn kiện. Đây là chủ trương rất đúng và cần được triển khai kịp thời”, đồng chí Dũng chia sẻ.

Xuyên suốt trong không khí theo dõi lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng tại Nghệ An là niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất cao giữa ý Đảng và lòng dân. Những thông điệp về đổi mới, phát triển, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lấy Nhân dân làm trung tâm đã và đang lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế mới, động lực mới cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh.

Trong diễn văn quan trọng tại lễ khai mạc, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện Đại hội XIV. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội XIV là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Những tuyến đường rực rỡ cờ hoa ở Nghệ An không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn là hình ảnh sinh động thể hiện niềm tin, khát vọng phát triển và lời chào trang trọng của nhân dân tỉnh nhà gửi tới Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Quang An
Những tuyến đường rực rỡ cờ hoa ở Nghệ An không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn là hình ảnh sinh động thể hiện niềm tin, khát vọng phát triển và lời chào trang trọng của nhân dân tỉnh nhà gửi tới Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Quang An

Trong niềm tin ấy, Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục khẳng định quyết tâm đồng hành cùng cả nước, phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Khí thế mới từ Đại hội XIV của Đảng lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Nghệ An
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO