Khó có bất ngờ xảy ra khi đại cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ

Theo nhận định, việc đại cử tri đoàn bỏ phiếu chỉ là bước thủ tục để công nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Wall Street Journal đưa tin, theo kế hoạch, ngày 19/12 (theo giờ Mỹ), 538 thành viên đại cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu để bầu ra Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Theo giới quan sát, cuộc bỏ phiếu này chỉ là hình thức hợp thức hóa chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump, bất chấp những nỗ lực của các nhóm đối lập thuyết phục thành viên đại cử tri đoàn thay đổi quyết định ủng hộ ông Trump.

kho co bat ngo xay ra khi dai cu tri bo phieu bau tong thong my hinh 1
Theo nhận định, chiến thắng của ông Trump là rất khó bị đảo ngược. (Ảnh: New York Times)

Theo quy chế bầu cử Mỹ, ứng viên nào giành ít nhất 270 phiếu đại cử tri sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trong cuộc bầu cử Mỹ ngày 8/11 vừa qua, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đánh bại ông Trump với gần 2,9 triệu phiếu phổ thông. Tuy nhiên, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump lại giành được 306 phiếu đại cử tri, vượt xa đa số phiếu 270 cần thiết, trong khi bà Hillary Clinton chỉ giành 232 phiếu. 

Mặc dù các nhóm tự do đã kêu gọi các đại cử tri bỏ phiếu cho ông Trump quay sang ủng hộ bà Clinton hoặc một ứng cử viên khác hay thậm chí là không ai cả, nhưng đảng Cộng hòa cho biết, chỉ có 1 đại cử tri duy nhất cho thấy ý định thay đổi lựa chọn, điều này chắc chắn không thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử trước đó.

Hôm 15/12, hãng tin AP công bố kết quả một cuộc thăm dò với 330 đại cử tri của cả hai đảng cho thấy, có rất ít bằng chứng về một “cuộc nổi loạn”.

“Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ đi đúng hướng. Mọi việc sẽ diễn ra rất suôn sẻ vào ngày 19/12”, Reince Priebus, chánh Văn phòng Nhà Trắng được ông Trump chỉ định nói với Fox News hôm 18/12. 

Sau cuộc bỏ phiếu của các thành viên đại cử tri đoàn ngày 19/12, ngày 6/1/2017, Quốc hội Mỹ sẽ chính thức kiểm đếm số phiếu bầu và công bố người chiến thắng cuối cùng. Tân Tổng thống Mỹ sẽ nhậm chức vào ngày 20/1/2017.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.