Khó khăn trong trồng mía vụ mới ở Anh Sơn

(Baonghean) - Thời điểm này, trên các bãi mía xã Thành Sơn (Anh Sơn), nhiều diện tích mía mới đang được chăm sóc. Tuy nhiên nếu so với mọi năm thì mía trồng mới tại các chân ruộng không đều, kém hơn mọi năm. Chị Nguyễn Thị Huê- xóm 5 Thành Sơn, bộc bạch: Nhà tui trồng 1 sào mía, năm nay mía thu hoạch bị rầy hết nên không có ngọn mà lưu gốc. Trồng mới mía rất khó lên, phải bỏ ngọn nhiều, dày mới ăn chắc". Nhiều người dân cho biết, do không lưu gốc nên để phục vụ trồng mới, nhiều nhà phải xuống tận những xóm có chất lượng mía khá hơn để mua ngọn, giá ngọn đắt hơn mía thịt, trên 1,3 triệu/ 1 tấn ngọn giống.
 
Ông Bùi Hữu Chung- cán bộ nông vụ xã Thành Sơn, cho biết: Đến nay công ty đã thu mua mía hết cho bà con trong xã. Vụ thu hoạch này, xã có 112 ha mía kinh doanh nhưng khả năng lưu gốc chỉ đạt trên 37 ha. Để triển khai trồng mới, nông vụ của nhà máy và cán bộ nông nghiệp xã kiểm tra cụ thể, diện tích mía bà con đã trồng, triển khai dặm đủ mật độ. Bên cạnh đó, hướng dẫn bà con quy trình chăm bón, chăm sóc và phòng trừ bệnh hại mía, gắn liền với việc tăng cường đầu tư tăng lượt hơn các niên vụ trước.
 
Theo kế hoạch, nhà máy mía đường Sông Lam bắt đầu chỉ đạo bà con trồng mía cho niên vụ mới ngay từ đầu tháng 12 năm trước và kết thúc vào đầu tháng 2 năm nay. Song đến thời điểm vào cuối tháng 4, vẫn chưa khép kín diện tích trồng mới. Ông Trần Trọng Nhị- Trưởng phòng nông vụ Công ty CP mía đường Sông Lam cho biết: Hiện nay, nhà máy triển khai trồng trên 1.500 ha mía đứng nhưng chỉ đi vào thu hoạch được 1.400 ha, sản lượng mía đạt 7.8000 tấn, năng suất đạt thấp, 55 tấn/ha, tỷ lệ mía/đường hao phí mất 1/4 so với các niên vụ trước, kéo theo chất lượng mía chỉ đạt 75% KH. Nguyên nhân do giai đoạn đầu, số mía chặt ra lưu gốc gặp rét, rầy nên trồng không lên, nông dân phá trồng lại, kết quả là nhiều vùng như Thọ Sơn phải trồng đến 180 ha/120 ha KH, Bình Sơn trồng 105 ha/50 ha KH... Bên cạnh đó, nhiều diện tích mía trồng mới do bị ngâm trong nước mưa nhiều nên không phát triển được, hay một số vùng nguyên liệu như Bãi Phủ, Thọ Sơn, Bình Sơn, Hùng Sơn triển khai trồng mía quá chậm... Những khó khăn này đều ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình trồng và chăm sóc mía cho niên vụ mới của bà con vùng nguyên liệu.
 
Trong hoàn cảnh đó, cũng theo ông Nhị, để đảm bảo KH trồng mới, nhà máy xác định phương châm là vận động bà con tuyển chọn lấy giống trồng. Các xã như Hoa Sơn, Đỉnh Sơn, Thọ Sơn, Thành Sơn kiểm tra lại toàn bộ diện tích đã trồng để dắm dặm, tránh tình trạng không đều về mật độ gây khó khăn trong chăm bón, ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất mía đại trà về sau.
 
Chị Nguyễn Thị Huê, xóm 5 Thành Sơn cho rằng"trồng mía vụ này khổ từ đầu vụ vì không có giống, giờ cộng thêm tiền đầu tư đạm, phân, nhiều diện tích mía lên xấu phải bón đạm nhiều hơn nên cả công và vốn đều rất tốn kém". Đây cũng là một khó khăn chung hiện nay của người trồng mía ở vùng nguyên liệu Công ty CP mía đường Sông Lam.

Lương Mai

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.