Kho vũ khí hạt nhân của Pháp không đủ bảo vệ châu Âu?
Dù Pháp tuyên bố cung cấp lực lượng răn để để bảo vệ Liên minh châu Âu, nhưng kho vũ khí hạt nhân hiện tại của Pháp được cho là không đủ.

Theo RIA Novosti, tờ Figaro (Pháp) ngày 15/5 đưa tin, kho vũ khí hạt nhân của Pháp không đủ để bảo vệ toàn bộ Liên minh châu Âu (EU), bất chấp tuyên bố của Paris về sự sẵn sàng cung cấp lực lượng răn đe để bảo vệ EU.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13/5 cho biết, Pháp đã sẵn sàng bắt đầu thảo luận về việc triển khai máy bay có khả năng hạt nhân của Pháp ở các nước châu Âu khác. Về vấn đề này, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng, việc phổ biến vũ khí hạt nhân ở châu Âu sẽ không gia tăng bảo đảm an ninh, khả năng dự đoán và ổn định của khu vực này.
Tờ Figaro viết: "Kho dự trữ 290 đầu đạn hạt nhân có thể không đủ trong bối cảnh răn đe mở rộng sang các lợi ích của châu Âu".
Theo ấn phẩm này, vấn đề cũng có thể liên quan đến việc đặt bom hạt nhân tại các căn cứ của các đối tác châu Âu, tương tự như hệ thống răn đe do Mỹ tạo ra trong NATO.
Tại Pháp – cường quốc hạt nhân duy nhất của EU, các chuyên gia cho biết, khái niệm "tự cung tự cấp" về kho vũ khí hạt nhân trên quy mô quốc gia phải được xem xét lại trong thực tế mới .
"Châu Âu cần xây dựng một chiến lược mới cho an ninh của mình. Pháp và Anh nên dần mở rộng kho vũ khí chiến lược của mình", Heather Williams - Giám đốc dự án về các vấn đề hạt nhân tại viện nghiên cứu CSIS của Mỹ cho biết.
Heather Williams nhớ lại rằng, từ năm 2021, London đã quyết định gián đoạn quá trình cắt giảm số lượng đầu đạn, tăng số lượng từ 225 lên 260.
"Nếu chúng ta nói về việc mở các nhà kho tại các căn cứ khác ở châu Âu, thì điều này sẽ kéo theo việc tăng lượng hàng dự trữ", chuyên gia Yannick Panse nói với Figaro.
Trước đó, Tổng thống Pháp tuyên bố máy bay chiến đấu Istrian và Rafale mang đầu đạn hạt nhân siêu thanh sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Luxeuil trên biên giới với Đức vào năm 2035.
Vào đầu tháng 3/2025, ông Emmanuel Macron cho biết, Nga được cho là đã trở thành mối đe dọa đối với Pháp và châu Âu, đồng thời, kêu gọi thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp để bảo vệ toàn bộ EU, lưu ý rằng, Mỹ đã thay đổi lập trường về Ukraine và về vấn đề vai trò lãnh đạo của Washington trong NATO. Theo ông Macron, đây là "phản hồi lời kêu gọi" của Thủ tướng Đức mới Friedrich Merz.