Khoảng 81% sinh viên sư phạm ra trường có việc làm

Nhiều chuyên gia chia sẻ: Ngành sư phạm vẫn có sức hút riêng. Thực tế nhiều trường vẫn “khát” nguồn nhân lực sư phạm và trong tương lai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường sẽ cao hơn.
PGS.TS Phạm Mạnh Hà - Phó trưởng Ban Khoa các Khoa học GD (Trường ĐH GD - ĐHQG Hà Nội) cho biết: Nhiều người nói sư phạm ra trường thất nghiệp, nhưng nhiều trường quốc tế ở Hà Nội vẫn khát nhân lực. PGS cho biết, mới đây ông có đi thực tế một số trường phổ thông quốc tế tại Hà Nội, thấy rằng những trường này rất cần nhân lực sư phạm có sử dụng ngoại ngữ.
PGĐ Sở GD & ĐT và Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tặng giấy khen cho cô giáo Trần Thị Minh Nguyệt - CT công đoàn, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, người có nhiều thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Nga. Ảnh tư liệu Mỹ Hà
PGĐ Sở GD & ĐT và Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tặng giấy khen cho cô giáo Trần Thị Minh Nguyệt - CT công đoàn, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, người có nhiều thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Nga. Ảnh tư liệu Mỹ Hà
“Chẳng hạn như trường quốc tế Gateway, đặt hàng với Trường ĐHGD (ĐHQG Hà Nội) đào tạo cho họ khoảng 250 giáo viên Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, trong thời gian 2 năm. Yêu cầu về ngoại ngữ là đạt IELTS 6.5. Họ sẽ tuyển dụng với mức lương khoảng 15 triệu đồng/tháng. Nói như vậy để thấy rằng, các trường quốc tế họ rất có nhu cầu, và học sư phạm vẫn có cơ hội có việc làm với mức thu nhập cao” - PGS.TS Phạm Mạnh Hà trao đổi.
Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An có 9 lớp văn hóa và 13 lớp dạy nghề với các nghề là may, mộc, điện vi tính văn phòng, thêu. Các em học sinh từ 13 tuổi trở lên ngoài việc học văn hóa sẽ được trung tâm cho học những nghề mà trường có khả năng đào tạo. Ảnh: Tư liệu Đức Anh
Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An có 9 lớp văn hóa và 13 lớp dạy nghề với các nghề là may, mộc, điện vi tính văn phòng, thêu. Các em học sinh từ 13 tuổi trở lên ngoài việc học văn hóa sẽ được trung tâm cho học những nghề mà trường có khả năng đào tạo. Ảnh: Tư liệu Đức Anh
Liên quan đến việc làm của SV sư phạm, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ GDĐH (Bộ GD&ĐT) thông tin, thống kê 2 năm qua từ các trường ĐH cho thấy, tỷ lệ SV có việc làm sau tốt nghiệp dao động khoảng 86 - 87%, riêng với ngành sư phạm khoảng 81%. Dựa theo bản tin thị trường lao động hàng quý của Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổng cục Thống kê, số lượng người có trình độ ĐH thất nghiệp ở khoảng 138.000 đến 230.000 người. So với hơn 5 triệu lao động trình độ ĐH thì tỷ lệ người tốt nghiệp ĐH có việc làm dao động trong khoảng 95 - 97%.
Giáo dục là một trong những lĩnh vực tạo được chuyển biến rõ nét nhất khi có 44/66 trường đạt chuẩn Quốc gia. . Ảnh Tư liệu Nguyễn Hải
Giáo dục là một trong những lĩnh vực tạo được chuyển biến rõ nét nhất khi có 44/66 trường đạt chuẩn Quốc gia. . Ảnh Tư liệu Nguyễn Hải
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết, riêng với ngành sư phạm, từ năm 2018 đến các năm tiếp theo, Bộ GD&ĐT đã thống kê nhu cầu sử dụng giáo viên của các địa phương ở các cấp và các môn học; trên cơ sở đó giao chỉ tiêu sư phạm cho các trường. Như vậy, trong tương lai, tỉ lệ SV ngành sư phạm có việc làm sau khi ra trường sẽ cao hơn các trường thống kê như hiện nay.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.