Khoe tên lửa 'quái vật': Triều Tiên gửi thông điệp gì tới Mỹ?

Theo Thu Hoài (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thông điệp mà Triều Tiên muốn gửi đi là rất rõ ràng: “Nước này sẽ không từ bỏ việc tăng cường khả năng phòng vệ và răn đe, bất chấp những cảnh báo và trừng phạt”.
Trong cuộc duyệt binh được tổ chức hôm qua để kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên, quân đội nước này đã giới thiệu một mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoàn toàn mới, mà theo các nhà phân tích là “lớn nhất từng được chế tạo”.
Diễn ra chưa đầy 1 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (3/11), thông điệp mà Triều Tiên muốn gửi đi là rất rõ ràng: “Nước này sẽ không từ bỏ việc tăng cường khả năng phòng vệ và răn đe, bất chấp những cảnh báo và trừng phạt”.
Xe chở kiêm bệ phóng (TEL) dành cho ICBM mới của Triều Tiên có đến 11 trục và 22 bánh xe, dài hơn cả tên lửa hạt nhân lớn nhất là Hwasong-15. Ảnh: KCTV
Xe chở kiêm bệ phóng (TEL) dành cho ICBM mới của Triều Tiên có đến 11 trục và 22 bánh xe, dài hơn cả tên lửa hạt nhân lớn nhất là Hwasong-15. Ảnh: KCTV

Cuộc duyệt binh đã diễn ra vào khoảng 1h sáng 10/10, thời gian được cho hiếm thấy đối với một lễ duyệt binh ở Triều Tiên, và mãi đến đêm mới được chiếu lại trên truyền hình.

Những hình ảnh được Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KCTV phát đi cho thấy, các đội vũ trang và xe quân sự xếp hàng dài trên đường phố Bình Nhưỡng, sẵn sàng diễu hành về phía Quảng trưởng Kim Nhật Thành. Mẫu tên lửa mới của Triều Tiên được ra mắt ở phần cuối, với bệ phóng tên lửa kiêm xe chở (TEL) có đến 11 trục, 22 bánh xe.

Trang tin NK News cho rằng đây có thể là mẫu tên lửa xuyên lục địa cơ động trên bộ lớn nhất từng được chế tạo. Mẫu tên lửa mới này được cho là phát triển từ loại tên lửa mang vũ khí hạt nhân lớn nhất mà Triều Tiên đang sở hữu Hwasong-15. Thiết kế tên lửa dài hơn có thể nhằm 2 mục tiêu: tăng tầm bắn của tên lửa và có khả năng trang bị thêm nhiều đầu đạn. Theo nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường cho các lực lượng quân đội nhằm các mục đích phòng vệ và răn đe.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe và phòng vệ của Quân đội nhằm kiểm soát và quản lý mọi âm mưu và hành vi đe dọa nguy hiểm, bao gồm cả các mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng, từ các thế lực thù địch”.

Một trong những loại tên lửa của Triều Tiên. Ảnh tư liệu
Một trong những loại tên lửa của Triều Tiên. Ảnh tư liệu

Không giống với những cuộc duyệt binh trước đó, lần này không có sự tham gia của truyền thông nước ngoài. Cuối tháng 12 năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên từng tuyên bố sẽ ra mắt một “vũ khí chiến lược mới” nhưng một số chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng không có ý định “chọc giận” Nhà Trắng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Theo ông Rachel Lee, một chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên, người từng làm việc cho chính phủ Mỹ, điều này thể hiện rõ ở việc  nhà lãnh đạo Triều Tiên quyết định chọn việc phô diễn những vũ khí chiến lược mới này trong một cuộc duyệt binh thay vì một buổi phóng thử. Tuy nhiên, việc lựa chọn thời điểm phát sóng buổi duyệt binh, là vào buổi đêm, thời điểm mà người dân Mỹ vừa thức dậy đã cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của Triều Tiên.

Cuộc duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành diễn ra giữa bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đã bế tắc gần cả năm qua, sau cuộc gặp gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Các nhà phân tích dự đoán ông Kim Jong Un có thể thực hiện một số bước đi trong giai đoạn bầu cử tổng thống vào đầu tháng 11, nhưng không quá nghiêm trọng. Điều này một phần vì Mỹ đang quan tâm nhiều hơn cho các vấn đề trong nước. Đây cũng là lý do mà nhiều nhà phân tích cho rằng, thông điệp mà nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn gửi đi trong cuộc duyệt binh ngày hôm qua phần nhiều là muốn gửi tới người dân trong nước, nêu bật những thành tựu của Đảng, sự đoàn kết xung quanh nhà lãnh đạo, sự cải thiện của nền kinh tế trước đây./.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.