Khởi công nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Hữu Hoàn - Minh Hạnh – Bá Hậu

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 3/11, các ngành, đơn vị khởi công nhà tình nghĩa cho các hội viên CCB nghèo, trao quà cho học sinh nghèo vượt khó.

* Hội CCB huyện Đô Lương phối hợp với hội CCB xã Giang Sơn Đông tổ chức khởi công nhà tình nghĩa cho ông Đặng Duy An, hội CCB chi hội xóm Hòa Bình.

Khởi công nhà tình nghĩa cho ông Đặng Duy An. Ảnh: Hữu Hoàn
Khởi công nhà tình nghĩa cho ông Đặng Duy An. Ảnh: Hữu Hoàn

Ông Đặng Duy An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau không đi lại được từ nhiều năm nay. Ngôi nhà gia đình ông đang ở bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Hội CCB huyện quyết định hỗ trợ ông An 30 triệu đồng để làm nhà mới. Căn nhà được xây 2 gian, gần 40m2; theo kế hoạch sau 2 tháng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đợt này, Hội CCB Đô Lương sẽ hỗ trợ tiền xây dựng mới 5 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 4 nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn và nhà ở xuống cấp với số tiền 230 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ cho hội viên làm nhà mới mỗi căn 30 triệu đồng, sửa chữa nhà 15 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền hỗ trợ làm mới và sửa chữa 9 căn nhà tình nghĩa đều do cán bộ hội viên CCB huyện Đô Lương đóng góp trong năm 2018.

Hữu Hoàn

* Tại Con Cuông, Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng đã trao quà và học bổng cho học sinh nghèo vượ̣t khó và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Trao tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Mường Quạ. Ảnh: Bá Hậu
Trao tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Mường Quạ. Ảnh: Bá Hậu

Được nhận học bổng lần này gồm có 60 em học sinh thuộc diện hộ nghèo, học giỏi thuộc các Trường: Tiểu học Bồng KHê, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông, Trường THPT Con Cuông và THPT Mường Quạ; mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Dịp này, Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng cũng trao 30 ba lô cho các bí thư chi đoàn, lớp trưởng thuộc hai trường THPT Con Cuông và THPT Mường Quạ; Tặng 100 áo ấm, 350 tập vở thông qua huyện Đoàn Con Cuông để gửi đến các trường. Đồng thời, trao 10 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng cho các đối tượng gia đình chính sách thuộc xã Yên Khê.

Số quà trên do tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường quyên góp ủng hộ, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, hướng về các trường học, địa phương vùng nông thôn đang gặp nhiều khó khăn./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.