Khởi công tu bổ công trình Tượng đài 'Bác Hồ với tuổi trẻ'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 26/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Lễ khởi công công trình tu bổ, chỉnh trang Tượng đài “Bác Hồ với tuổi trẻ” tại công viên Nguyễn Tất Thành (thành phố Vinh).
Dự lễ khởi công có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV và các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông TP Vinh; Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV và các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông TP Vinh; Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tượng đài “Bác Hồ với tuổi trẻ" được khởi công xây dựng vào ngày 26/3/1989 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Nguyễn Tất Thành, tỉnh Nghệ Tĩnh (Công viên Nguyễn Tất Thành ngày nay) là công trình thanh niên toàn quốc chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 5 và nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1990.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là tượng đài của Bác duy nhất của tỉnh Nghệ Tĩnh tại thời điểm đó. Tượng đài “Bác Hồ với tuổi trẻ” có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn, là nơi hội tụ tình cảm thiêng liêng của thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước dành cho Bác. Tuy nhiên, sau thời gian dài xây dựng, nhiều hạng mục tại công trình Tượng đài “Bác Hồ với tuổi trẻ” chưa được chỉnh trang, tu bổ.

Ông Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ông Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc tu bổ, chỉnh trang công trình Tượng đài là hoạt động cần thiết, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng thời, đây cũng là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)lần thứ 19.

Trao biển tượng trưng về kinh phí hỗ trợ để tu bổ công trình Tượng đài “Bác Hồ với Tuổi trẻ” tại công viên Nguyễn Tất Thành (thành phố Vinh). Ảnh: Thanh Quỳnh
Trao biển tượng trưng về kinh phí hỗ trợ để tu bổ công trình Tượng đài “Bác Hồ với Tuổi trẻ” tại công viên Nguyễn Tất Thành (thành phố Vinh). Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo kế hoạch, công trình tu bổ, chỉnh trang Tượng đài Bác Hồ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV triển khai với tổng kinh phí là 500 triệu đồng.

Nghi lễ ấn nút khởi công công trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nghi lễ ấn nút khởi công công trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu và lực lượng đoàn viên, thanh niên tham dự lễ khởi công. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu và lực lượng đoàn viên, thanh niên tham dự lễ khởi công. Ảnh: Thanh Quỳnh

Công trình hứa hẹn sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi và nhân dân thành phố Vinh sau khi được hoàn thiện chỉnh trang./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.