Xã hội

Khởi đầu năm mới với những điều lành

Diệp Thanh - Tiến Đạt 19/02/2026 08:21

Mỗi độ Tết đến Xuân về, gác lại những lo toan của năm cũ, mỗi người lại chọn cho mình một cách riêng để khởi đầu năm mới. Đó có thể là rèn luyện sức khỏe hoặc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, có thể là những thông điệp sẻ chia hoặc khởi đầu cho những dự án ấp ủ từ lâu... Những việc làm ý nghĩa đó gửi gắm thông điệp về một năm mới hạnh phúc, an lành.

Nối dài truyền thống

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn luôn là sợi dây bền chặt kết nối tâm hồn mỗi người con Việt. Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều người chọn đón Tết theo cách truyền thống như một cách để nhắc nhớ về cội nguồn và bảo tồn bản sắc dân tộc.

Vì theo đuổi nghệ thuật thư pháp nên mấy năm gần đây, vào những ngày đầu Xuân năm mới, chị Nguyễn Thị Định (sinh năm 1995, xã Con Cuông) thường đến cho chữ tại Đền thờ Hưng Đạo Đại Vương (phường Thành Vinh). Hoạt động cho chữ hoàn toàn miễn phí, du khách có thể chứng tại đền và gửi lại phí tùy tâm để công đức cho nhà đền. Chị Định chia sẻ: “Với tôi, công việc này mang lại nhiều ý nghĩa và niềm vui. Niềm vui trước nhất là có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc bảo tồn văn hóa truyền thống, lan tỏa vẻ đẹp của thư pháp đến với nhiều người hơn. Niềm vui thứ 2 là có thể giúp du khách gửi gắm những mong muốn vào từng con chữ. Với tâm thế đó, mỗi lần viết xong tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc”.

 cho chữ đầu năm Ảnh NVCC
Chị Nguyễn Thị Định duy trì hoạt động cho chữ đầu năm tại Đền thờ Hưng Đạo Đại Vương (phường Thành Vinh). Ảnh: Diệp Thanh

Hình ảnh “cô đồ” trẻ say mê bên nghiên mực, giấy điều, tỉ mẩn đưa những nét mềm mại bằng bút lông càng làm tôn thêm vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật này. Không chỉ ở Đền thờ Hưng Đạo Đại Vương, chị Nguyễn Thị Định còn được mời đến cho chữ ở một số trung tâm thương mại lớn. Còn rất nhiều điểm đến tâm linh khác trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức cho chữ thư pháp đầu năm, góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống, giúp nghệ thuật thư pháp tiếp cận gần hơn với cộng đồng.

Đó là truyền thống "đoàn viên" quý báu của những đại gia đình đông đúc, dù bận rộn vẫn sắp xếp tụ họp để thế hệ con cháu hiểu hơn về tình thân và sự gắn kết.

trang trí Tết 2026 Ảnh Diệp Thanh
Trang trí Tết 2026. Ảnh: Diệp Thanh

Không chỉ trên vùng đất của quê hương, những người Việt xa xứ cũng đã và đang nỗ lực gìn giữ những cái hay, cái đẹp của văn hóa truyền thống. Chị Trần Thị Thanh Cẩm (sinh năm 1988, phường Trường Vinh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Frankfurt am Main, Đức) nói: “Vì ngày mồng 1 Tết vào thứ 3, mọi người phải đi làm nên đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức đón Tết sớm hơn, vào ngày nghỉ cuối tuần cho kiều bào. Chương trình có quy mô lớn, có cả văn nghệ, trò chơi dân gian, gói bánh chưng, ăn tất niên, đi chùa, lì xì… Điều này thật sự ý nghĩa đối với những đứa trẻ, giúp chúng có cơ hội đến gần hơn với văn hóa quê hương”.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1995, xã Vân Tụ, đang sinh sống và làm việc tại bang Tasmania, Úc) chia sẻ: “Dù bận rộn đến đâu, những kiều bào xa xứ như chúng tôi luôn cố gắng thu xếp để có thể đón Tết đúng phong tục, tập quán trong khả năng của mình. Bên cạnh những hoạt động quy mô của cộng đồng người Việt, gia đình tôi cùng một số gia đình chơi thân cũng dành 1 ngày để cùng gói, luộc bánh chưng, giao lưu với nhau. Dù không được trọn vẹn, đầy đủ như đón Tết ở quê nhà nhưng cũng là cách chúng tôi nhắc nhớ văn hóa truyền thống, hướng về quê hương”.

đón Tết xa quê Ảnh NVCC
Anh Tuấn cùng vợ và các con tại sự kiện Tết do cộng đồng người Việt tại Tasmania (Úc) tổ chức. Ảnh: NVCC

Những hoạt động ấy chính là cách mỗi cá nhân đang thắp sáng và nối dài giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc.

Gieo những hạt mầm chia sẻ

Với nhiều người, thời khắc đầu tiên của một năm mới là thời điểm lý tưởng để gieo những hạt mầm nhân ái. Không chỉ dành thời gian cho bản thân và gia đình, họ chọn khởi đầu bằng những hành động tử tế hướng về cộng đồng.

Chị Nguyễn Trà Giang (sinh năm 1991, phường Thành Vinh) luôn chọn làm một việc thiện vào những dịp năm mới. “Tôi thường phát tâm đóng góp một phần nhỏ vào quỹ nhóm thiện nguyện mà tôi tham gia - nhóm Nồi cháo yêu thương Thành Vinh. Đó cũng là lý do cứ vào ngày đầu năm mới, tôi chọn ủng hộ vào quỹ nhóm như một cách nuôi dưỡng yêu thương, tiếp nối hành trình chia sẻ và lan tỏa nhưng điều tốt đẹp” - chị Giang nói.

nồi cháo Ảnh NVCC
Các thành viên nhóm thiện nguyện "Nồi cháo yêu thương thành Vinh" trao quà cho bệnh nhân nghèo những ngày cận Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: NVCC

Được biết, nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương Thành Vinh” này đã duy trì hoạt động 9 năm nay. Với tự tử tế, các thành viên đều đặn nhóm bếp, nấu cháo, trao cơm cho bệnh nhân nghèo vào sáng thứ 7 hàng tuần. Riêng năm 2025, nhóm đã nấu và trao đi gần 150.000 suất cháo, gần 6.000 suất cơm. Khi miền Tây Nghệ An chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, nhóm cũng đã quyên góp khối lượng lớn nhu yếu phẩm đến cho bà con.

Cũng với niềm tin đó, chị Nguyễn Thị Thục Hiền (sinh năm 1996 - phường Trường Vinh) chia sẻ: “Sau gần 1 năm ấp ủ, tôi đã chọn thời điểm sáng mồng 1 Tết Bính Ngọ 2026 để lập và viết bài viết đầu tiên cho trang dự án Học bổng tài năng vượt khó 6TGo. Đây là một dự án thiện nguyện kết hợp giữa cộng đồng giáo dục và nền tảng livestream trực tuyến Gostream, hướng đến mục tiêu xây dựng một hành trình bền bỉ và hành động bằng trái tim tử tế”.

Ra đời trong bối cảnh rất nhiều dự án thiện nguyện thiếu cơ chế kiểm soát minh bạch, từ đó khiến cho niềm tin về sự tử tế của cộng đồng bị ảnh hưởng, chị Hiền và những cộng sự quyết định tạo ra một môi trường thiện nguyện minh bạch - nơi mọi đóng góp đều được quản lý bằng hệ thống rõ ràng, có đơn vị kiểm toán đồng hành ngay từ đầu, có theo dõi tiến trình cụ thể, dễ dàng sử dụng giúp lòng tốt của mọi người được gửi đến đúng chỗ. “Tôi tin những ngày đầu năm là thời điểm lý tưởng để khởi đầu một hành trình hạnh phúc, tử tế, tốt đẹp” - chị Hiền thổ lộ.

Không chỉ riêng chị Hiền, chị Giang, rất nhiều người khác, rất nhiều nhóm thiện nguyện khác cũng bắt đầu hành trình “gieo hạt lành” trong những ngày đầu tiên của năm mới. Nhiều hoạt cảnh khó khăn đã được nhận yêu thương một cách kịp thời. Những việc làm này không chỉ đơn thuần là sự sẻ chia, mà còn là cách để mỗi người nuôi dưỡng yêu thương và lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp trong dịp Tết cổ truyền.

Tết và những kết nối ý nghĩa

Không chỉ ở không gian gia đình, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân còn có nhiều lựa chọn khác để cùng nhau tạo nên một khởi đầu năm mới đầy sức sống

Nhà đông anh em, lại sinh sống ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam nên cứ đến mồng 2 Tết Nguyên đán hàng năm là đại gia đình anh Hồ Khánh Vinh (sinh năm 1988, phường Vinh Phú) lại hẹn gặp nhau ở một điểm du lịch. Anh Vinh chia sẻ: “Với chúng tôi, Tết Nguyên đán là dịp hiếm hoi để tất cả các thành viên có thể tụ họp và chuyến du lịch trong dịp này có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi hẹn gặp nhau thường chọn những điểm du lịch xa trung tâm, gần gũi với thiên nhiên để trẻ con có thể tận hưởng bầu không khí trong lành với nhiều trò chơi trải nghiệm. Các gia đình sẽ đem theo một số đặc sản đặc trưng vùng miền và cùng thưởng thức. Đây là cơ hội để mọi người, đặc biệt là thế hệ con, cháu kết nối, gắn bó, hiểu hơn về nhau, cùng nhau làm nên những kỷ niệm đẹp”.

Tết đoàn viên Ảnh NVCC
Năm nay, anh Vinh (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên trong đại gia đình hẹn nhau tại Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: NVCC

Cũng với ý nghĩa kết nối, các thành viên trong gia đình chị Lâm Hải Yến (sinh năm 1981, phường Vinh Phú) đã cùng nhau thực hiện một điệu nhảy vui nhộn chào năm mới. Là một người yêu âm nhạc và thích vận động, chị Yến còn kết nối với các chị em có chung đam mê để lan tỏa những điệu nhảy khỏe khoắn. Cũng với ý nghĩa xây dựng kết nối lành mạnh và hướng đến mục tiêu rèn luyện sức khỏe, các thành viên cộng đồng Nghệ An Runners đã “xuống đường” từ những ngày đầu năm. Dù thời tiết mưa Xuân se lạnh nhưng các thành viên vẫn quyết tâm cùng nhau chinh phục mục tiêu đã đề ra.

Những kết nối lành mạnh đó làm nên một mùa Xuân đầy cảm hứng.

Chị Yến và những người bạn thực hiện bài nhảy chủ đề năm mới. Clip: NVCC
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Khởi đầu năm mới với những điều lành
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO