Khởi sắc ở Đông Hồng

Thái Dương – Quỳnh Trang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Về xóm Đông Hồng xã Phú Thành, huyện Yên Thành ấn tượng đầu tiên là con đường dẫn vào xóm được trải bê tông sạch sẽ, hai bên là những thảm hoa rực rỡ khoe sắc, những cánh đồng lúa trải dài xanh tốt, nhiều ngôi nhà được xây dựng khang trang.

Điều phấn khởi nhất là tình đoàn kết giáo lương ngày càng gắn bó, nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Xóm hiện có 129 hộ với 450 nhân khẩu, trong đó có 130 nhân khẩu của 33 hộ giáo dân. Xóm có 1 chi bộ đảng gồm 10 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên gốc giáo đang tham gia sinh hoạt. Ngoài vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng, điều hành của ban cán sự xóm là ý thức của người dân ngày càng nâng lên.

Ông Trần Quang Vinh - Bí thư chi bộ xóm Đông Hồng 

Đặc biệt, xóm đã phát huy sức mạnh đoàn kết trong chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị và ban hành giáo họ, tình đoàn kết lương giáo ngày càng gắn bó. Mỗi chủ trương, Nghị quyết của Đảng cấp trên đều được tuyên truyền sâu rộng tới mọi quần chúng nhân dân, nhất là bà con giáo dân luôn thấm nhuần chính sách của Đảng, từ đó chung tay góp sức đưa mọi phong trào của xóm ngày càng phát triển toàn diện về mọi mặt.
Những con đường làng ở xóm Đông Hồng giờ đã được bê tông thoáng rộng, không còn cảnh lầy lội như trước.
Những con đường làng ở xóm Đông Hồng giờ đã được bê tông thoáng rộng, không còn cảnh lầy lội như trước.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, hàng năm chi bộ đảng đều xây dựng Nghị quyết chuyên đề sát với điều kiện thực tế, từ đó đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhất là công tác vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ đời sống dân sinh, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, thuận lợi trong việc đi lại của người dân trong mùa mưa.
Từ chủ trương sát đúng, hợp lòng dân, mọi việc từ huy động sức dân, đóng góp tiền, ngày công, vận động hiến đất… đều được đưa ra bàn bạc theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng lợi".
Thực tế cho thấy trong phong trào này đã có rất nhiều gia đình, nhất là các gia đình đảng viên đã thấm nhuần lời dạy của Bác "luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân", đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn.
Đơn cử như gia đình đảng viên Phan Thanh Ký, tuy cuộc sống chưa mấy khá giả, nhưng khi xóm có chủ trương mở rộng đường giao thông thôn xóm, bằng tinh thần tiên phong gương mẫu, ông đã vận động vợ con tự nguyện hiến 100m2 đất thổ cư và tháo giỡ tường bao để xóm làm đường khang trang, sạch đẹp như ngày hôm nay.
Đảng viên Phan Thanh Ký (bên phải) đã tự nguyện hiến 100 m2 đất để xóm mở đường
Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được tuyên truyền tới mọi
người dân.
Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và nhà nước cấp trên, thời gian qua  xóm Đông Hồng đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp trung bình mỗi khẩu 2 triệu đồng, vận động 25 hộ hiến 250 m2 đất để hoàn thành 3 km đường bê tông thôn xóm, không còn cảnh lầy lội vào mùa mưa như trước.
Để chung tay cùng địa phương nâng cao chất lượng trong bộ tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trên diện tích 30 ha đất canh tác, bà con đã mạnh dạn đưa các bộ giống lúa mới có năng suất, chất lượng tốt và sản xuất theo hướng hàng hóa, đưa năng suất lúa đạt 72 tạ/ha.
Cùng với phát triển ngành nghề dịch vụ, phát huy lợi thế của địa bàn vùng trũng, những năm qua bà con đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế như nuôi cá nước ngọt, nuôi lươn trong bể xi măng không bùn, chăn nuôi vịt đàn... cho thu nhập cao.   
Đảng viên Phan Thanh Ký (bên phải) đã tự nguyện hiến 100 m2 đất để xóm mở đường
Đảng viên Phan Thanh Ký (bên phải) đã tự nguyện hiến 100 m2 đất để xóm mở đường.
Bên cạnh đó, hiện nay ở xóm Đông Hồng còn có 40 con em đang đi xuất khẩu lao động ở nhiều nước, hàng năm gửi về một lượng ngoại tệ khá lớn cho gia đình. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt trên 30 triệu đồng/người/năm, hộ khá giàu chiếm 65%, cả xóm chỉ còn 4 hộ nghèo. Đời sống văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, an ninh trật tự ổn định. Từ năm 2011 đến nay, xóm giữ vững danh hiệu Làng văn hóa.
Đặc biệt, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, hiện nay ở xóm Đông Hồng đã có bãi thu gom rác thải rộng 1000 m2, theo đó xóm cũng đã thành lập đội thu gom, xử lý rác thải thường xuyên duy trì hoạt động, đảm bảo vệ sinh môi trường làng xóm.

Điều phấn khởi nhất là tình đoàn kết lương giáo ngày càng thắt chặt, bà con chung tay góp sức làm cho  đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, xây dựng nhà văn hóa xóm khang trang, đường hoa bốn mùa nở rộ, gia đình nào cũng có đường bê tông sát cổng ngõ, đời sống của bà con khấm khá. Nhân dân rất tin tưởng vào chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Bà Phùng Thị Lạc -  xóm Đông Hồng

Theo ông Trần Quang Vinh - Bí thư chi bộ xóm Đông Hồng, từ thực tiễn chi bộ đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; trong đó lấy địa bàn dân cư để tạo động lực thi đua trong các phong trào như: hiến đất, góp đất làm đường GTNT; không ngừng đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào xây dựng “Nông thôn mới”.
Mọi chủ trường, chính sách của Đảng và nhà nước được tuyên truyền tới mọi người dân.
Đời sống của người dân Đông Hồng ngày càng khởi sắc.
Đặc biệt, xóm đã biết phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, gắn với tính tiên phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên. Một yếu tố quan trọng phải kể đến đó là chi bộ đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ngay tại cơ sở, mọi đóng góp của người dân đều được sử dụng đúng mục đích và công khai minh bạch, nhân dân biết khắc phục khó khăn, không trông chờ, ỉ lại sự hỗ trợ của Nhà nước.

Tất cả phong trào của xóm đều thực hiện rất tốt. Hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ, là điển hình để nhiều xóm noi theo.

Ông Võ Khắc Điệt - Bí thư Đảng ủy xã Phú Thành

Xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ảnh: Google maps
Xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ảnh: Google maps
Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, 5 năm  liền chi bộ xóm Đông Hồng đều đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, là đơn vị dẫn đầu của xã trong công tác đảm bảo ANTT, cũng như đóng góp ngân sách nhà nước hàng năm. Đây chính là phần thưởng, động lực để tập thể đảng viên và quần chúng nhân dân xóm Đông Hồng đạt nhiều thành tích trong những năm tiếp theo, tạo động lực xây dựng xóm thôn văn minh, khởi sắc.

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.