Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tiếp tục duy trì và đổi mới các hoạt động công tác thi đua, khen thưởng là quan điểm được đưa ra tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Sáng 20/7, Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng đại biểu 08 đơn vị trong Khối.

Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh (đơn vị khối trưởng) và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An (đơn vị khối phó) đồng chủ trì hội nghị.

Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh gồm 08 đơn vị: Cục Thi hành án dân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động thi đua dưới nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

Nhiều đơn vị đã có sáng kiến, tổ chức thực hiện tốt các đợt phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, tạo bước đột phá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, mang lại hiệu quả rõ rệt như: “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nghệ An chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, “Lực lượng vũ trang Nghệ An đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid 19”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”…

Đại tá Phạm Văn Đông- Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Đại tá Phạm Văn Đông- Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm ở cả 8/8 đơn vị trong khối, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ, công chức yên tâm công tác. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện được thực hiện tốt, đã vận động cán bộ, chiến sỹ, công chức giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa do thiên tai, thu hoạch hoa màu, làm đường...

6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong khối cũng đã làm tốt công tác khen thưởng, đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời cho 368 lượt tập thể, 936 lượt cá nhân, góp phần động viên cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất một số nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng chí yêu cầu: thời gian tới, các đơn vị trong Khối cần tiếp tục duy trì và đổi mới các hoạt động công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, động viên, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối và với các khối thi đua khác trong tỉnh hoặc các tỉnh khác để có các cách làm hay, sáng tạo hơn trong công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; Tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua thường xuyên, cao điểm thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2022, đặc biệt là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.