Khởi tố 2 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

(Baonghean.vn) - Phương thức cá độ được 2 đối tượng thực hiện khá đa dạng: Cá độ tỷ số, đánh trận, phạt góc… Riêng Nguyễn Đắc Thiết khai nhận, do bị rủ rê nên gã đã tham gia song, càng lấn sâu và số lần bị thua càng nhiều khiến Thiết càng cay cú và tiếp tục theo đuổi.

Ngày 4/7, Đại tá Cao Tiến Mai - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết: Đơn vị vừa ra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Hoàng Văn Nhật (SN 1992), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn và Nguyễn Đắc Thiết (SN 1982), trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn về hành vi Đánh bạc.

Theo đó, trước và trong mỗi mùa giải Bóng đá vô địch Thế giới (World Cup), tình trạng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trở thành vấn nạn. Trên cơ sở nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tổ chức và tham gia cá độ bóng đá, Công an huyện Nam Đàn đã chỉ đạo xác lập Chuyên án mang bí số 618BĐ với quyết tâm điều tra, làm rõ và đấu tranh, xử lý kịp thời, hạn chế tới mức tối đa hậu quả có thể xảy ra.

Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đức Thiết. Ảnh: Minh Thùy
Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đức Thiết. Ảnh: Minh Thùy
Ngay sau khi xác lập Chuyên án, các điều tra viên, trinh sát viên Công an huyện đã sàng lọc, đối tượng nghi vấn và đưa vào “tầm ngắm” 2 đối tượng Hoàng Văn Nhật và Nguyễn Đắc Thiết - cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trung tá Hoàng Nghĩa Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nam Đàn chia sẻ: Đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này do một nhóm đối tượng cộm cán cầm đầu. Để lôi kéo thêm nhiều người vào, ngoài việc trực tiếp rủ rê số đối tượng có máu cờ bạc, có quá khứ cá độ bóng đá, chúng còn la cà vào các quán cà phê, quán nước có nhiều người tụ tập xem World Cup để chủ động làm quen, rủ rê vào đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của chúng. Bằng chiêu thức trên, chúng càng lôi kéo được nhiều thành viên thì sẽ được hưởng thêm nhiều % hoa hồng.

Đối tượng Hoàng Văn Nhật tại trụ sở công an. Ảnh: Minh Thùy
Đối tượng Hoàng Văn Nhật tại trụ sở công an. Ảnh: Minh Thùy
Trước tình hình trên, kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén và nhờ xác định đúng thời cơ phá án, chủ động chốt chặn các điểm đối tượng có thể di chuyển, tẩu tán tang vật và thực hiện bất ngờ nên việc vây bắt quả tang đã thành công.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26/6, các mũi trinh sát được lệnh đồng loạt ập vào, bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Nhật đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Đức Thiết tại nhà riêng của Nhật. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm 4 chiếc điện thoại di động có nội dung liên quan đến cá độ bóng đá, lô đề và 20 triệu đồng là số tiền Nguyễn Đắc Thiết dùng để trả tiền thua độ cho Hoàng Văn Nhật.

Qua công tác điều tra ban đầu, Ban Chuyên án xác định trong thời gian từ ngày 25/6 đến ngày 26/6, Hoàng Văn Nhật và Nguyễn Đắc Thiết đã sử dụng số tiền 568 triệu đồng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề qua tin nhắn điện thoại di động.

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.