Khởi tố, bắt giam đối tượng thảm sát gia đình em trai khiến 4 người tử vong

Theo Trần Cường (thanhnien.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sau khi thảm sát gia đình em trai khiến 4 người chết, 1 người bị thương, đối tượng Nguyễn Văn Đông đã bị khởi tố bị can, bắt giam để làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.
Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột vì tranh chấp đất đai, chiều 1/9, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội "Giết người".
Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt giam kẻ truy sát cả nhà em trai khiến 5 người thương vong.
Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt giam kẻ truy sát cả nhà em trai khiến 5 người thương vong.
Theo Đại tá Tùng, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang và phẫn nộ trong dư luận, ngay sau nhận được thông tin, Đại tá Tùng đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Hiện đối tượng Nguyễn Văn Đông đang bị tạm giam tại Công an thành phố Hà Nội. Vụ việc đang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội trực tiếp điều tra, làm rõ.
Sau khi gây án, nghi phạm vẫn ung dung ngồi uống nước.  Ảnh CTV
Sau khi gây án, nghi phạm vẫn ung dung ngồi uống nước. Ảnh C.T.V
Trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội), vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 1/9, ông Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà) cầm 1 con dao nhọn, loại dao bầu trọc tiết lợn sang nhà ông Nguyễn Văn Hải (51 tuổi, là em trai ông Đông; sống sát nhà nhau) rồi bất ngờ đâm, chém, truy sát nhiều người trong gia đình ông Hải.

Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân có mặt chứng kiến, tuy nhiên không ai dám can ngăn bởi ông Đông rất hung hăng.
Vụ việc khiến ông Hải và chị Nguyễn Thị Bắc (31 tuổi, con gái ông Hải) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (49 tuổi, vợ ông Hải), chị Đỗ Thị Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) và bé Nguyễn Huyền My (1 tuổi, cháu nội ông Hải) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.
Xe cứu thương đưa thi thể bé Huyền My về nhà
Xe cứu thương đưa thi thể bé Huyền My về nhà.
Nguyên nhân ban đầu được nhận định do mâu thuẫn gia đình, tranh chấp về kinh tế, đất đai dẫn đến vụ việc đau lòng kể trên.

Theo đại diện UBND xã Hồng Hà, đến đầu giờ chiều cùng ngày, bé Huyền My và bà Việt đã tử vong. Nạn nhân còn lại vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).