Khởi tố đối tượng hắt dầu luyn, mắm tôm vào cửa hàng quần áo để đòi nợ

Để ép chủ shop thời trang trả nợ, nhóm đối tượng cho vay tài chính điều người dùng dầu luyn, mắm tôm hắt vào hàng trăm chiếc quần áo trong shop.

Chiều 1/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hứa Văn Huyên (41 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Văn Hưng (33 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) về tội hủy hoại tài sản.

ha noi bat nhom doi tuong hat chat ban vao shop quan ao de doi no hinh 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Huyên và Hưng được xác định là hai bị can gây ra vụ hắt chất bẩn vào tiệm quần áo trên phố Hàng Gà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dẫn tới thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Sự việc gây xôn xao dư luận hai tuần trước đây.

Theo hồ sơ điều tra, Huyên là chủ cơ sở cho thuê xe tự lái và cho vay tài chính. Anh Phan Anh T. (trú Hoàn Kiếm) đứng ra bảo lãnh cho anh K. (bạn thân anh T.) vay Huyên 100 triệu đồng.

Thời gian đầu, anh T. trả giúp bạn tiền lãi cho Huyên. Tuy nhiên, ít tháng sau, anh T. mất khả năng thanh toán nợ nên không trả nữa. Huyên nhiều lần yêu cầu anh T. trả tiền thay cho bạn nhưng bị anh này từ chối và đề nghị gặp K. để giải quyết.

ha noi bat nhom doi tuong hat chat ban vao shop quan ao de doi no hinh 2
Hàng trăm chiếc quần áo trong shop bị đối tượng ném luyn, sơn, mắm tôm vào gây hư hỏng.

Tối 17/11, Huyên chỉ đạo Hưng (nhân viên của cơ sở cho thuê xe và cho vay tài chính) cùng một đối tượng khác đi xe máy, mang theo sơn, mắm tôm và dầu luyn trộn với nhau, ném vào cửa hàng quần áo của gia đình anh T. tại phố Hàng Gà nhằm ép nạn nhân trả tiền.

Hậu quả, vụ việc khiến hàng trăm chiếc quần áo tại cửa tiệm bị chất bẩn hắt trúng, không thể bán được, dẫn tới gia đình anh T. bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 24/11, sau khi củng cố hồ sơ điều tra, công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập các đối tượng đến trụ sở để làm việc.

Huyên và Hưng khai nhận hành vi phạm tội và thú nhận dùng chất bẩn hắt vào tiệm quần áo của gia đình anh T. để ép nạn nhân hoàn trả số tiền vay trước đó.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án./.

Theo VOV

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).