Khởi tố kẻ máu lạnh đâm chết mẹ vợ, em vợ cũ ở Thái Bình

Nguyễn Văn Tuấn cho rằng em vợ cũ còn nợ tiền mình nên đến nhà đòi nợ. Nhưng khi đến nơi, giữa Tuấn và em vợ đã xảy ra cãi vã nên Tuấn đã cầm dao đâm chết em vợ và mẹ vợ cũ.

Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình vừa cho biết, đã tiến hành khởi tố đối với Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ở xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), kẻ giết hại bà Nguyễn Thị Tỉnh (60 tuổi, thành phố Thái Bình, mẹ vợ cũ) và chị Bùi Thị Huế (38 tuổi, em vợ cũ), về hành vi giết người.

Hung thủ giết mẹ vợ, em vợ cũ bị công an bắt (nguồn ảnh Beat.vn).
Hung thủ giết mẹ vợ, em vợ cũ bị công an bắt (nguồn ảnh Beat.vn).

Theo cơ quan CSĐT, khoảng 23 năm trước Nguyễn Văn Tuấn kết hôn với chị Bùi Thị Hương (cùng xã). Sau khi sinh con và do hoàn kinh tế khó khăn nên chị Hương đi xuất khẩu lao động. Khi đi xuất khẩu lao động, chị Hương được gia đình chị Huế hỗ trợ 10 triệu đồng, để sang Đài Loan làm thuê. Làm được khoảng 2 năm trên đất khách quê người, chị Hương đã gửi tiền về cho bố chồng trả nợ cho chị Huế.

Đến khoảng năm 2006, hai vợ chồng Tuấn làm thủ tục ly hôn. Chị Hương trở lại Đài Loan tiếp tục làm việc còn Tuấn thì rời quê hương vào miền Nam sinh sống. Đến đầu năm 2014, người đàn ông 42 tuổi trở về quê ở cùng mẹ trong tình trạng thất nghiệp.

Gây án mạng xong và bị cơ quan công an bắt, Tuấn cho rằng số tiền 10 triệu đồng là chị Huế vay của anh ta nên nhiều lần đến đòi. Nhưng Tuấn buộc em vợ cũ phải trả 30 triệu đồng, cả tiền gốc và lãi nhiều năm.

Nói về hành vi gây án mạng của đối tượng Tuấn, thượng tá Đặng Viết Nghị - Đội trưởng đội trọng án - Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Tiến hành điều tra vụ việc, cơ quan công an xác định vào sáng 10/8, Tuấn ra chợ Bồng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình mua con dao bầu rồi đi nhờ xe máy lên thành phố Thái Bình, cách đó gần 10 km.

Đến tối cùng ngày, Tuấn lang thang rồi ra ghế đá ở bệnh viện đa khoa tỉnh ngủ qua đêm. Đến trưa hôm sau hung thủ đến khu vực công viên của trung tâm TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình ngồi đánh cờ với người dân.

Đến khoảng 14h ngày 11/8, nghi phạm đi bộ sang nhà chị Huế ở đường Lý Bôn, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Gặp em vợ cũ đang bán hàng ở tầng 1, anh ta tiếp tục hỏi tiền. Sau lúc cãi vã, Tuấn bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân 38 tuổi”.

Theo thượng tá Nghị, vào thời điểm đó, bà Tỉnh thấy con gái gục xuống liền chạy ra ngoài hô hoán. Ngay sau đó, kẻ giết người máu lạnh này chạy theo mẹ vợ cũ rồi sát hại bà. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi sát mẹ vợ cũ, Tuấn cầm dao quay vào nhà đâm vào lưng chị Huế trước khi vứt hung khí tại chỗ, đi bộ ra đường và bị người dân giữ lại.

Khai nhận với cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi giết người và tỏ sự hối hận. Thời điểm xảy ra vụ việc, 2 con chị Huế ở tầng 3 nên may mắn thoát nạn. Hành vi gây án của nghi phạm 42 tuổi rất manh động. Trọng án xảy ra ở khu trung tâm thành phố, có đông dân cư gây hoang mang. Đây là án điểm sẽ được điều tra, truy tố và xét xử trong thời gian sớm nhất để trấn an dư luận.

Theo Infonet

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.