Khởi tố vụ án nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Ngày 9/8, đại tá Trần Ngọc Hạnh - giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Lê Hoàng Uyển.

“Từ lời khai ban đầu của bà Uyển, Cơ quan an ninh điều tra công an TP Cần Thơ đang triệu tập một số đối tượng tại TP.HCM làm việc để làm rõ vai trò các đối tượng này trong việc cấu kết với Uyển nhận tiền của doanh nghiệp; việc có hay không sự bàn bạc tác động đến ai để “chạy” gỡ các bài báo trong loạt bài mà báo Phụ nữ TP.HCM đăng tải”, đại tá Hạnh nói.

Trả lời PV, đại tá Hạnh cho biết thêm cơ quan điều tra chưa làm việc với Ban biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM và cũng chưa bắt thêm đối tượng nào liên quan.

Hiện cơ quan điều tra đang tập trung củng cố hồ sơ, triệu tập giám đốc doanh nghiệp, một số người được cho có liên quan trong trong vụ nhận tiền của doanh nghiệp “chạy” gỡ bài để làm việc.  

Theo đại tá Hạnh, bước đầu bà Uyển khai nhận có quen biết ông Võ Thanh Long - giám đốc Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt và Công ty CP bất động sản Cao Thắng, từ trước.

Sau khi báo Phụ Nữ TP.HCM đăng tải loạt 3 bài điều tra “Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỉ đồng cho dự án ma”; “Ve sầu thoát xác” và “Vẽ khu du lịch 1.000 tỉ bằng miệng” phản ánh các dấu hiệu sai phạm của công ty Ước Mơ Việt và công ty Cao Thắng trong việc huy động vốn vào dự án “Khu du lịch sinh thái Phú Hữu” ở huyện Châu Thành, Hậu Giang, bà Uyển đã bàn bạc với một số người thỏa thuận với ông Long nếu muốn gỡ 3 bài báo nói trên phải đưa cho Uyển và nhóm 700 triệu đồng. Nếu chậm trễ, báo tiếp tục đăng thêm một bài nữa và khi đó muốn gỡ bài, số tiền phải là 1 tỉ đồng.

Bà Uyển trực tiếp liên hệ thỏa thuận với ông Long và do lo sợ bị đăng bài tiếp nên ông Long đã đồng ý trả 700 triệu đồng.

Thỏa thuận giá xong, nhưng bà Uyển nói với nhóm là đối tác chỉ đồng ý chi 600 triệu đồng, số tiền này sẽ được chia đều cho các thành viên trong nhóm khi thực hiện thành công và "ém" lại 100 triệu đồng cho mình.

Đúng hẹn, 20h đêm 6/8, bà Uyển đi ôtô xuống quán cà phê Hoa Cau, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ để nhận tiền thì bị Công an TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang. Do ông Long chỉ chuẩn bị kịp 280 triệu đồng đưa cho bà Uyển nên số tiền bị bắt tại hiện trường là 280 triệu đồng.

Bà Phạm Lê Hoàng Uyển (41 tuổi) - phóng viên tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập - quê Quảng Nam, học chuyên ngành báo chí khóa 1994-1998 tại Khoa Ngữ văn và báo chí Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Uyển công tác tại một số cơ quan, tạp chí và mới về đầu quân cho tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam được 3 tháng nay với nhiệm vụ trưởng đại diện văn phòng tại TP.HCM.

Trước khi bị bắt, bà Uyển từng viết một số bài báo đăng trên một tờ tạp chí về Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt như: “Tổng giám đốc Công ty CPQT Ước Mơ Việt: Khách hàng là quan trọng nhất”; “Giao lưu doanh nhân, doanh nghiệp và công tác xã hội vì sự phát triển kinh tế quốc gia”… với bút danh Hoàng Uyển.


Theo tuoitre

tin mới

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.