Khởi tố vụ án phụ huynh vào trường đánh học sinh, hiệu trưởng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 11/11, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án vụ phụ huynh xông vào trường học đánh học sinh, hiệu trưởng vào ngày 19/10 tại Trường tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn).

» Bênh con, phụ huynh đến đánh học sinh và hiệu trưởng

» Hành vi đánh học sinh và hiệu trưởng có dấu hiệu phạm tội, nêu tấm gương xấu

Theo Thượng tá Tuyến, sau quá trình thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" đối với hành vi đánh học sinh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đỉnh Sơn của ông Nguyễn Hữu Hiền (trú xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã hoàn tất thủ tục gửi Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An đề nghị giám định tỷ lệ thương tích đối với thầy Trần Văn Phú, cháu Trần Văn Quân. Theo kết quả giám định, cháu Quân có tỷ lệ thương tật 0%; thầy Trần Văn Phú có tỷ lệ thương tật 1%.

Trường tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.H
Trường tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.H

Mặc dù tỷ lệ thương tật của bị hại dưới 11% nhưng xét tính chất hành vi của ông Hiền là côn đồ, gây tổn hại sức khỏe cho nhiều người, đánh đập trẻ em; sự việc xảy ra tại trường học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

"Việc có khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Hiền hay không, thì hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của ông Hiền. Từ đó để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật",  Trung tá Nguyễn Tất Thành - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Anh Sơn cho biết.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, vào trưa 19/10, ông Nguyễn Hữu Hiền cùng anh trai đến Trường tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn) vì nghe tin con trai là cháu Nguyễn Hữu Đức Đạt bị bạn học cùng lớp trêu đùa làm trầy má. 

Tại đây, ông Hiền xông vào đánh cháu Trần Văn Quân (bạn học cháu Đạt). Mẹ cháu Quân là chị Nguyễn Thị Xuân vào can cũng bị ông Hiền đánh tới tấp. Mặc dù được các thầy cô can ngăn nhưng ông Hiền vẫn tiếp tục xông vào đấm, đá cháu Quân ngã trong góc cửa.

Thấy hành vi hung hãn của ông Hiền, thầy Trần Văn Phú - Hiệu trường Trường tiểu học Đỉnh Sơn vào can ngăn cũng bị ông Hiền đấm rách môi. Lực lượng công an xã có mặt kịp thời khống chế, đưa ông Hiền về trụ sở UBND xã Đỉnh Sơn làm việc.

Sau khi xảy ra sự việc, chị Nguyễn Thị Xuân đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Hiền, đồng thời Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn có công văn gửi cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn yêu cầu xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. 

Vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyên Hưng

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.