Đặc biệt quan tâm phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị trực tuyến Tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ đông xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc diễn ra sáng nay 7/4.
Nghệ An tham gia hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị trực tuyến sáng nay. Ảnh nguồn: TCT- online
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị trực tuyến sáng nay. Ảnh: TCT- online

Dự tính, dự báo sớm và chính xác

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện tại các tỉnh, thành phố phía Bắc có trên 1,1 triệu ha lúa đông xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt. Diện tích này sẽ trổ tập trung từ nay đến sau 10/5. Hiện một số loại sâu bệnh hại đang phát sinh gây hại trên các trà lúa của khu vực, như bệnh đạo ôn lá, rầy nâu và rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ.

Đặc biệt, trên 200 ha ở Nghệ An, Quảng Bình và Huế đã bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông (tăng 283% so cùng kỳ năm trước). 

Dự báo thời gian tới thời tiết có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh, trời âm u, có mưa, ẩm độ cao, sương mù kéo dài,... thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh hại cây trồng phát sinh gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ. 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường ghi nhận các địa phương đã làm rất tốt việc phân từng trà lúa cụ thể, nhận diện từng đối tượng tác động vào từng trà. Việc cần làm bây giờ là tổ chức thực hiện phòng trừ, đặc biệt quan tâm bệnh đạo ôn cổ bông để không bỏ sót, không bị bất ngờ.
Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phú Hương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Phải "chắc tay” việc dự tính dự báo, tận dụng mọi giải pháp, nhất là giải pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông để các địa phương và người dân cùng chung tay phòng trừ, xử lý, kiểm soát kịp thời dịch bệnh trong diện hẹp.

Ngoài ra, phải hết sức lưu ý các đối tượng sâu keo mùa thu, châu chấu gây hại trên các loại cây trồng khác. 
Lưu ý đặc biệt với bệnh đạo ôn cổ bông

Vụ xuân năm nay, Nghệ An gieo cấy hơn 91.670 ha lúa,  17.732 ha ngô, trên 10.678 ha lạc  và gần 11.800 ha rau đậu các loại. Toàn tỉnh có trên 13.376 ha lúa nhiễm dịch hại, trong đó bệnh đạo ôn lá trên 2.000 ha, bệnh khô vằn hơn 7.449 ha, trên 3.000 ha bị chuột hại… Ngoài ra, sâu keo mùa thu phát sinh gây hại 2.636 ha ngô, trong đó có hơn 260 ha bị hại nặng. 
Thời tiết âm u tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại trên cây lúa của huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Phú Hương
Thời tiết âm u tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại trên cây lúa của huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Phú Hương
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định:  Nghệ An sẽ tiếp tục tập trung dự tính dự báo, phòng trừ sâu bệnh và chủ động khoanh vùng dập dịch dứt điểm ở diện hẹp, hạn chế sự phát sinh lây lan gây hại trên diện rộng. Đồng thời làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng để hạn chế mầm sâu bệnh, chuột lây lan sang phát sinh gây hại trong vụ hè thu - mùa sắp tới. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng lưu ý: Nghệ An có gần 1/2 diện tích lúa sản xuất giống lúa chất lượng cao, rất mẫn cảm với bệnh đạo ôn, vì thế cần đặc biệt lưu ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông có thể phát sinh gây hại trên diện rộng, nhất là khi đã có sẵn "nền” trên 2.000 ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá. Theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của sâu keo mùa thu, bảo vệ tốt cho 17.732 ha ngô của tỉnh. 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.