'Không chủ quan, không bị động': Các phường của Nghệ An kích hoạt phương án phòng chống, sẵn sàng ứng phó bão số 3
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, các phường, xã huy động tối đa lực lượng, kiểm tra và xử lý các điểm ngập úng, nạo vét hệ thống thoát nước, gia cố công trình trọng điểm. Việc ứng phó thiên tai đang được các địa phương triển khai theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Dự báo trong những ngày tới, bão số 3 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, gây ra mưa to đến rất to kèm theo nguy cơ ngập lụt, lở đất ở vùng núi, sạt lở bờ sông và ngập úng tại khu vực đô thị. Các địa phương đã nhanh chóng kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó với bão, với tinh thần “không chủ quan, không bị động”.

Tại phường Trường Vinh, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ngập úng cục bộ, đặc biệt là khu vực Bến Thủy, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân, Hưng Hòa (cũ), chính quyền địa phương đã sớm triển khai đồng loạt các biện pháp.
Theo ghi nhận, trong ngày 20/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của phường đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, quy tắc đô thị, phối hợp với các tổ dân phố ra quân tổng dọn vệ sinh, nạo vét hố ga, khơi thông dòng chảy, tháo dỡ các vật cản tại cầu Nại (đường Hồ Tùng Mậu) và các tuyến phố thường xuyên ngập khi mưa lớn.

Đặc biệt, lãnh đạo phường đã trực tiếp kiểm tra hệ thống tiêu úng tại bara Bến Thủy và các khu vực ven sông Vinh – những điểm xung yếu từng ghi nhận ngập sâu trong mùa mưa bão các năm trước. Bên cạnh đó, các chợ dân sinh, khu buôn bán cũng được yêu cầu triển khai các biện pháp chằng chống, che chắn hàng hóa, bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian bão đổ bộ.

“Chúng tôi xác định không thể chủ quan, lơ là trước thiên tai. Nếu không chủ động kiểm tra, khơi thông từ trước thì khi mưa lớn kéo dài, nước sẽ không thoát kịp, gây ngập nặng. Hiện toàn phường đã sẵn sàng ứng trực, mọi điểm dễ ngập đều có phương án cụ thể”, ông Nguyễn Ngọc Phong – Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết.
Tại phường Thành Vinh, trong chiều 20/7, lãnh đạo phường cũng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ cao. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến khu chung cư D2, C3, C4 (khối 7 phường Quang Trung cũ) và khu tập thể Xây lắp 8 (khối 2 phường Cửa Nam cũ), nơi tập trung đông dân cư, nhiều công trình xuống cấp.

Tại các điểm này, lãnh đạo phường yêu cầu tạm dừng thi công đối với tất cả các công trình có sử dụng cần cẩu tháp, giàn giáo cao tầng hoặc chưa đảm bảo điều kiện an toàn trong mưa bão. Đồng thời chỉ đạo tổ chức rà soát toàn bộ các nhà ở tạm bợ, các điểm dân cư ven sông, đề xuất phương án sơ tán nếu bão mạnh hoặc có mưa lớn kéo dài. Việc kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước, hố ga, mương ngầm cũng được các tổ dân phố phối hợp với lực lượng chức năng triển khai khẩn trương.
Tại phường Vinh Hưng, địa bàn có nhiều khu dân cư giáp ranh vùng thấp, trũng công tác chuẩn bị cũng được đẩy nhanh. Trong ngày 20/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường đã chia thành nhiều tổ công tác đi kiểm tra từng điểm dễ ngập, đặc biệt là khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Trường Tộ, vùng rau Hưng Đông, các điểm ách yếu trên địa bàn xã Nghi Kim cũ...

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Hưng cho biết, sau quá trình khảo sát thực tế, các tổ công tác đã yêu cầu các hộ dân theo dõi sát sao tình hình thời tiết, gia cố nhà cửa, kê cao tài sản, các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, xử lý các điểm ách yếu. Trạm bơm T16 – nơi có vai trò tiêu thoát nước chính cho địa bàn -cũng đã được kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo vận hành thông suốt trong mọi tình huống. Mục tiêu là an toàn tính mạng và tài sản của người dân phải được đặt lên hàng đầu.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, việc nâng cao năng lực phòng chống ngay từ cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, luôn là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ cuộc sống an toàn và ổn định cho người dân.