Không có người Việt nào thiệt mạng trong vụ cháy chợ ở Nga

Số người thiệt mạng trong vụ cháy Trung tâm thương mại Admiral tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga đã lên tới 11 người, trong khi các lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương đào bới đống đổ nát để tìm kiếm thêm các nạn nhân.
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập đám cháy. (Nguồn: Tạp chí Bạch dương)
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập đám cháy. (Nguồn: Tạp chí Bạch dương)
Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Andrei Rodygin, người phát ngôn Cơ quan khẩn cấp Cộng hòa Tatarstan, cho biết đã tìm thấy 11 thi thể nạn nhân, vẫn còn 25 người bị mất tích và việc đào bới, tìm kiếm các nạn nhân có thể kéo dài nhiều ngày. 
Tổng cộng đã có 650 người được cứu sống trong vụ cháy và vẫn còn 16 người trong bệnh viện.
Cho đến thời điểm chiều ngày 13/3 (theo giờ Hà Nội), không có người Việt Nam nào được thông báo thiệt mạng trong vụ cháy tại Trung tâm thương mại Admiral. Tuy nhiên, nhiều bà con người Việt buôn bán tại khu chợ này đã bị cháy hết tài sản.
Ngọn lửa từ một quán càphê nằm ở tầng một, liền kề với Trung tâm thương mại Admiral, bùng lên chiều ngày 11/3. Diện tích bị cháy ban đầu chỉ khoảng hơn 100m2 nhưng ngọn lửa đã lan nhanh sang các khu lân cận bởi trong các quầy hàng có nhiều sản phẩm làm từ vật liệu tổng hợp dễ cháy và cả bình gas. 
Khu vực rộng khoảng 4.000m2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhà chức trách nghi ngờ những chủ hộ kinh doanh vượt qua hàng rào an ninh để xông vào đám cháy cứu tài sản rất có thể nằm trong số những người đang mắc kẹt.
Khoảng 500 cảnh sát chống bạo động được triển khai để phong tỏa hiện trường và ngăn cản người dân tiếp cận khu chợ. 
Các công tố viên của Cộng hòa Tatarstan đã đề nghị bắt giam người đứng đầu công ty cho thuê trung tâm thương mại này vì đã không thực hiện việc sơ tán người dân khi xảy ra vụ cháy. 
Vụ việc đã được báo cáo lên Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.
Theo Vietnam+

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.