Không có nhiều biến động sau đổi nguyện vọng vào lớp 10 công lập tại Nghệ An
Việc đổi nguyện vọng vào lớp 10 nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào công lập cho các thí sinh. Năm nay, sau khi kết thúc thời gian đổi nguyện vọng, số lượng đi - đến ở các trường không biến động quá nhiều.
Cụ thể, ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP.Vinh) - ngôi trường có tỷ lệ chọi cao nhất tỉnh trong năm học này, số lượng thí sinh đăng ký vào trường đã giảm gần 200 em từ 1.560 em xuống còn 1.371 em.
.jpg)
Theo dự báo của nhà trường, hàng năm hơn 400 học sinh đăng ký dự thi vào trường sẽ vào học các trường chuyên hoặc các trường ngoài công lập. Vì vậy, với số lượng học sinh hiện có, tỷ lệ trúng tuyển sau đổi nguyện vọng của trường sẽ khá cao, trên 80%.
Năm nay, tránh tình trạng học sinh ồ ạt rút hồ sơ như năm học trước, ngay sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã phát thông báo đề nghị phụ huynh, học sinh “thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng”. Trong đó, xuất hiện một số nguồn tin không chính thống làm dấy lên lo lắng không cần thiết trong học sinh và phụ huynh, dẫn đến việc rút hồ sơ hoặc thay đổi nguyện vọng một cách thiếu cơ sở. Bởi trước đó, trên một số trang Facebook giả mạo đã đăng tải thông tin số hồ sơ xin chuyển về Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tăng đột biến với hơn 2.000 hồ sơ.

Ở Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Lê Viết Thuật, sau thay đổi nguyện vọng, số lượng hồ sơ cũng có biến động nhưng không nhiều.
Trong đó, tại Trường THPT Hà Huy Tập, số lượng hồ sơ đã tăng từ 862 hồ sơ lên 947 hồ sơ. Trường THPT Lê Viết Thuật, tăng từ 703 em lên 857 em. Năm nay, 2 trường này, chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp truyền thống vẫn giữ nguyên 810 em. Ngoài ra, các trường vẫn tuyển 2 lớp theo mô hình tiên tiến với chỉ tiêu 80 em.
Ngoài thành phố Vinh, số lượng hồ sơ ở một số địa phương lân cận cũng cơ bản ổn định. Ở huyện Hưng Nguyên, tại Trường THPT Lê Hồng Phong, số học sinh vẫn giữ nguyên 386 em. Ở Trường THPT Thái Lão, học sinh giảm từ 481 em xuống còn 392 em; Trường THPT Phạm Hồng Thái từ 358 hồ sơ xuống còn 316 em và Trường THPT Kim Liên từ 512 em lên 563 em.
Trong khi đó, tại huyện Nghi Lộc, hàng năm thu hút khá nhiều học sinh dự thi là Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, năm nay số lượng thí sinh đăng ký vào trường đã giảm từ 710 xuống còn 688 em.
Việc giảm hồ sơ vào các trường lân cận Vinh về lý thuyết sẽ tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh vùng sở tại.
Trên toàn tỉnh, trao đổi với Báo Nghệ An, ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngoài thành phố Vinh, năm nay, số liệu học sinh đăng ký vào các trường công lập sau thay đổi nguyện vọng biến động không nhiều. Điều này đã được dự báo trước bởi năm nay số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 giảm nhưng UBND tỉnh vẫn giữ nguyên tổng chỉ tiêu tuyển sinh như năm học trước. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, với chức năng quản lý Nhà nước, Sở đã điều chỉnh số lượng chỉ tiêu để phù hợp với thực tế. Với số liệu hiện có, năm nay cơ hội trúng tuyển vào các trường sẽ rất cao và nhiều trường sẽ đạt trên 90%.
Liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, ông Đào Công Lợi cũng đã giải đáp thắc mắc về việc một số trường dù số lượng thí sinh đăng ký dự thi thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn tổ chức thi tuyển. Quan điểm của Sở, việc tổ chức thi tuyển sẽ tạo động lực cho các nhà trường và các học sinh trong quá trình học tập. Việc tổ chức một kỳ thi chung với việc chấm thi công bằng, khách quan sẽ tạo cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá chính xác chất lượng dạy và học ở các nhà trường. Qua đó, từ năm học tới, khi chuyển sang chính quyền 2 cấp, Sở sẽ có cơ sở chỉ đạo quản lý chất lượng ở cả 2 cấp học (THCS và THPT) nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học.
Ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo