Không có nhiều sai sót trong ngày đầu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Nghệ An

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều nay, gần 37.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đến 70 điểm thi trên toàn tỉnh để làm thủ tục, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

BNA_Đức Anh-4809.jpg
Từ đầu giờ chiều ngày 27/6 nhiều thí sinh đã đến tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, trong sáng nay, hơn 5.000 cán bộ, nhân viên và giáo viên làm công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã tổ chức học quy chế thi và triển khai các nhiệm vụ liên quan. Kỳ thi năm nay, Nghệ An huy động 367 lãnh đạo, giáo viên làm điểm trưởng, phó điểm trưởng và thư ký ở các điểm thi. Bên cạnh đó, huy động 3.843 giáo viên làm công tác giám thị và giám sát tại các phòng thi. Các điểm thi đã huy động 902 cán bộ, công an làm công tác bảo vệ tại điểm thi 24/24 giờ.

Tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, năm nay điểm thi này có sự tham gia của 601 thí sinh đến từ Trường THPT Sào Nam, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đàn và Trường THPT Kim Liên. Toàn điểm thi có 26 phòng thi và đã huy động 84 người làm nhiệm vụ.

BNA_Đức Anh-5013.jpg
Các thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: Mỹ Hà

Trong ngày đầu làm thủ tục, dù thời tiết nóng bức nhưng từ hơn 1 giờ chiều, rất nhiều thí sinh đã đến sớm để tìm hiểu về trường thi và các thông tin liên quan đến kỳ thi năm nay. Thí sinh Phạm Thị Trà Giang – Trường THPT Sào Nam cho biết: Đây là lần đầu tiên em đến Trường THPT Kim Liên nhưng không gặp quá nhiều khó khăn. Cá nhân em, xác định tham dự kỳ thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp nên em không có quá nhiều áp lực. Môn em lo lắng nhất đó là môn Lịch sử vì có quá nhiều số liệu và em chưa tự tin. Thí sinh này cũng cho biết do nhà ở xã Vân Diên, cách điểm thi hơn 10km nên dự kiến trong các ngày thi em sẽ không ở nhà. Thay vào đó, em đã tìm hiểu một quán cơm gần điểm thi để đặt cơm và sau đó sẽ tìm một quán nước để nghỉ ngơi buổi trưa.

BNA_Đức Anh-4712.jpg
Các giám thị nhận các loại hồ sơ, giấy tờ để phổ biến quy chế thi và hướng dẫn các thủ tục cho thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Điểm thi này có số lượng thí sinh đăng ký dự thi để xét tuyển vào đại học không nhiều. Mặc dù vậy, trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhiều thí sinh vẫn bày tỏ sự lo lắng và mong muốn đề thi “dễ thở” để có thể thuận lợi đậu tốt nghiệp. Trước kỳ thi này, một số thí sinh cũng đã có kết quả trúng tuyển vào các trường đại học. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trúng tuyển vào những trường đại học yêu thích, nhiều thí sinh vẫn đặt quyết tâm rất cao.

Thí sinh Trần Đình Tú – học sinh lớp 12A1 – Trường THPT Kim Liên cho biết: Em đã có giấy báo trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật máy tính của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, mục tiêu của em là ngành máy tính hoặc ngành Tự động hóa của Trường Đại học Bách khoa, do đó em không thể chủ quan. Em hy vọng đề thi năm nay sẽ ra sát chương trình nhưng vẫn có tính phân hóa để thuận lợi cho thí sinh trong quá trình xét tuyển.

BNA_Đức Anh-4878.jpg
Thí sinh ký vào phiếu tham gia dự thi. Ảnh: Đức Anh

Để tạo thuận lợi cho các bộ phận làm nhiệm vụ, chủ trương của Nghệ An trong năm nay sẽ không điều các nhà trường đi làm nhiệm vụ quá xa địa bàn cư trú. Điều này, giúp các nhà trường bớt khó khăn trong việc bố trí nơi ăn, ở, đi lại và cũng thuận tiện hơn trong quá trình phân công nhiệm vụ.

Ở điểm thi Trường THPT Kim Liên, năm nay, giám thị coi thi là giáo viên đến từ Trường THPT Nam Đàn 1 và Trường THPT Nam Đàn 2. Qua hai năm liên tục làm nhiệm vụ ở điểm thi này, cô giáo Trịnh Thị Diệu Thúy – Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 1 – điểm trưởng điểm thi cho biết: Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Kỳ thi ở điểm thi chúng tôi đã hoàn tất. Chiều nay, các thí sinh đều đến điểm thi làm thủ tục đầy đủ. Các em sẽ được nghe phổ biến quy chế thi, kiểm tra hồ sơ dự thi và điều chỉnh một số thông tin sai (nếu có). Sau buổi làm thủ tục, nếu thí sinh nào không đến, chúng tôi sẽ báo cáo với nhà trường, tìm hiểu nguyên nhân để có hướng xử lý thích hợp. Các thí sinh chưa đến làm thủ tục, vẫn có thể bổ sung trong sáng mai.

BNA_Đức Anh-4980.jpg
Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Trong ngày đầu làm thủ tục, ở các phòng thi các thí sinh đều thực hiện đúng theo quy định của phòng thi. Các sai sót hầu như không xảy ra do trước đó việc kiểm tra hồ sơ thí sinh đã được các nhà trường thực hiện khá kỹ càng.

Theo quy chế thi, nếu thí sinh thấy có sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi kịp thời. Trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho điểm trưởng điểm thi để xử lý kịp thời.

BNA_Đức Anh-4921.jpg
Thí sinh đối chiếu lại các thông tin lần cuối trước khi tham gia dự thi. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng với các lực lượng làm công tác tại các điểm thi, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cử cán bộ, giảng viên đến từ các trường Đại học, cao đẳng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Nam Định về làm công tác kiểm tra tại các điểm thi. Qua hơn 2 ngày làm nhiệm vụ tại Trường THPT Kim Liên, ông Lê Cảnh Trung - Trường Đại học Vinh cho biết: Chúng tôi rất yên tâm về công tác chuẩn bị của các nhà trường. Tuy nhiên, trong sáng nay qua thực tế chúng tôi thấy các phòng thi khá nóng do có nhiều cửa kính và đóng kín trong nhiều ngày. Vì vậy, tôi đã đề nghị cán bộ sở tại yêu cầu các giám thị đầu buổi thi cần đến sớm, mở tất cả các phòng thi và bật quạt trước để thông thoáng cho các phòng thi.

Như vậy, đến thời điểm này, các thí sinh ở các điểm thi đã hoàn thành ngày làm thủ tục đầu tiên cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Sáng mai, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi duy nhất thi theo hình thức tự luận.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.