Không có táo đá Hà Giang, chỉ có táo Trung Quốc

Mặc dù người bán cam đoan là táo được trồng tại Hà Giang, tuy nhiên, các cơ quan chức năng địa phương khẳng định Hà Giang không trồng táo đá, đó là táo Trung Quốc.

Nhiều năm nay, cứ đến thời gian này, thị trường hoa quả trong nước lại xuất hiện rất nhiều loại táo khác nhau. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngoài táo mèo vốn rất quen thuộc, các tiểu thương còn nói đến một loại có tên là "táo đá" Hà Giang. 

 

Loại táo này có cả loại to và loại nhỏ, vỏ ngoài không sáng bóng nên người tiêu dùng rất tin tưởng đây là táo có nguồn gốc Việt Nam. Táo được bán rộng rãi ở các chợ với giá 10.000 - 30.000 đồng/kg và rất đắt hàng. Thậm chí, trên các diễn đàn mạng, loại táo này cũng được rao bán khá nhiều với nguồn gốc xuất xứ được giới thiệu là táo Quản Bạ, Hà Giang do bà con trồng trên núi đá, trong rừng nên rất ngon và sạch. Theo đó, giá bán cũng khá cao, 45.000 đồng/kg.

Để thêm độ tin cậy, nhiều người bán hàng trên mạng còn chụp những hình ảnh thùng táo mới hái, còn tươi nguyên cả cuống, lá và quảng cáo là đặc sản ngon, sạch vùng cao đồng thời khẳng định như đinh đóng cột rằng, "loại táo này, chỉ Việt Nam mới có, Trung Quốc không trồng được".

Vào thời điểm này, tại các chợ như Nghĩa Tân, Đông Tác, Kim Liên ở Hà Nội hay trên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Giải Phóng, Nguyễn Xiển... đều bán rất nhiều loại táo này. Theo quan sát bên ngoài, loại táo này có vỏ màu đỏ tím, thỉnh thoảng có chỗ màu xanh do chưa chín. Táo ăn khá ngọt, nhiều nước và rất giòn. Tuy nhiên, thực hư nguồn gốc của loại táo này từ đâu và nó có phải là một đặc sản của Hà Giang, do bà con ở Quản Bạ trồng như lời tiểu thương giới thiệu hay không?

Tại một số chợ tại tỉnh Hà Giang, loại táo đá được rao bán 25.000 - 30.000 đồng/kg, người bán khẳng định, táo này được trồng ở huyện Quản Bạ và Đồng Văn nhưng khi được hỏi trồng cụ thể tại cơ sở nào, người bán đều trả lời mập mờ. Không chỉ vậy, nhiều chủ tài khoản FB cũng công khai bán loại táo này và khẳng định có thể bán với khối lượng lớn.

Sở NN&PTNT Hà Giang khẳng định, trên địa bàn tỉnh chưa có vùng nào trồng loại táo này. Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Giang cũng cho biết, các cơ sở buôn bán trên địa bàn đều khẳng định đây là táo nhập từ Trung Quốc.

Theo VTV.vn

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.