Không điều chỉnh mà cần tập trung giải pháp để đạt các chỉ tiêu đại hội

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII được tổ chức ngày 23/9.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham gia có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến và dấu ấn rõ nét.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân  giai đoạn 2016 - 2018 đạt 8%; GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 38 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Toàn tỉnh có 181 xã về đích NTM, bằng 41,99% mục tiêu kế hoạch là 50% (cả nước mới chỉ đạt 32,3%); có 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thẳng thắn nêu 9 tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Mai Hoa

Trong nửa nhiệm kỳ, các mũi kinh tế trọng điểm được quan tâm chỉ đạo, nhất là phát triển nông - lâm - ngư nghiệp có ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao, gắn với công nghệ chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, các vùng kinh tế trọng điểm cũng được tập trung chỉ đạo và có bước phát triển rõ nét. 

Lĩnh vực đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được tập trung. Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016 - 2018 đạt hơn 180.000 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có thêm 4.302 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 23.105 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, hoạt động văn hóa - thể thao, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường; quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo với nhiều giải pháp, biện pháp chỉ đạo tích cực, hiệu quả; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Mô hình sản xuất rau tại thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu
Mô hình sản xuất rau an toàn tại thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu

Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng thẳng thắn nêu 9 tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, chưa bền vững. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường, xây dựng, đô thị, trật tự ATGT ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu. 

Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, trong đó xác định các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung đối với từng lĩnh vực nhằm thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông. Ảnh: Mai Hoa
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng soi vào chỉ tiêu Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII với tổng số 31 chỉ tiêu thì đến nay, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, có khoảng 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị dự kiến đạt và vượt vào cuối nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, có 3 chỉ tiêu kinh tế quan trọng lại khó đạt, gồm tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người.

Trước thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần phải nỗ lực cao, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng   đoàn  ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, tỉnh không đặt ra việc điều chỉnh các chỉ tiêu đại hội mà cần tập trung các giải pháp phấn đấu đạt các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm đến từng lĩnh vực cụ thể, người đứng đầu Tỉnh ủy cho rằng, để đảm bảo đạt chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế thì thu hút đầu tư và triển khai các dự án đúng tiến độ là rất cần thiết và đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Các cấp, các ngành phải thực sự vì doanh nghiệp, vì nhà đầu tư, quan tâm tháo gỡ các thủ tục, đảm bảo nhanh, nhưng phải chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Gắn với đó, phải quan tâm hoàn thiện các hạ tầng để thu hút đầu tư, trước mắt là tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào khu công nghiệp VSIP.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, tỉnh không đặt ra việc điều chỉnh các chỉ tiêu đại hội mà cần tập trung các giải pháp phấn đấu đạt các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc khóa XII.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…