Không khí đón Giáng Sinh ở thành Vinh

Đức Anh - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Năm nay mặc dù nhiều nhà thờ trên địa bàn TP. Vinh không trang hoàng lộng lẫy như những năm trước, tuy nhiên lượng người dân đổ về các giáo xứ vẫn khá tấp nập.
Năm nay do diễn biến dịch bệnh covid-19 tương đối phức tạp, nên tại giáo xứ Yên Đại xã Nghi Phú, TP Vinh đã không trang hoàng lộng lẫy như những năm trước. Ảnh: Đức Anh
Năm nay do diễn biến dịch bệnh Covid-19 tương đối phức tạp, nên tại giáo xứ Yên Đại xã Nghi Phú, TP Vinh đã không trang hoàng lộng lẫy như những năm trước. Ảnh: Đức Anh
Để tiết kiệm kinh phí cho các hộ giáo dân vì thế phía trước nhà thờ không được trang hoàng các hạng mục như hang đá hay các tiểu cảnh để người dân đến vui chơi và chụp ảnh lưu niệm như những năm trước. Ảnh: Đức Anh
Phía trước nhà thờ không trang trí các hạng mục như hang đá, hay các tiểu cảnh để người dân đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm như năm trước. Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên theo ghi nhận của PV vẫn có rất đông người dân đã đổ về giáo xứ Yên Đại từ rất sơm. Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên theo ghi nhận của PV vẫn có rất đông người dân đổ về giáo xứ Yên Đại từ rất sớm. Ảnh: Đức Anh
Phía trước cổng nhà thờ được bố trí khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho người dân khi đến đây. Ảnh: Đức Anh
Phía trước cổng nhà thờ được bố trí khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho người dân khi đến đây. Ảnh: Đức Anh
Bởi noel là dịp mà các bạn trẻ luôn háo hức mong chờ. Ảnh: Đức Anh
Noel là dịp mà các bạn trẻ luôn háo hức mong chờ. Ảnh: Đức Anh
Dù trước nhà thờ không được trang hoàng lộng lẫy, tuy nhiên các đôi tình nhân vẫn xem đây là cơ hội để lưu giữ những khoảnh khắc lãng mạn nhất. Ảnh: Đức Anh
Các đôi tình nhân xem đêm Giáng sinh là cơ hội để lưu giữ những khoảnh khắc lãng mạn nhất. Ảnh: Đức Anh
Một số gia đình đã đến với giáo xứ Yên Đại vào mỗi dịp noel đến cho biết, không khí giáng sinh năm nay không thể bằng những năm trước, không có các chương trình nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn, tuy nhiên chúng tôi vẫn háo hức và thật sự vui vẻ khi được đến đây. Ảnh: Đức Anh
Một số gia đình đã đến với giáo xứ Yên Đại vào mỗi dịp Noel cho biết, không khí Giáng sinh năm nay không bằng những năm trước, không có các chương trình nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn, tuy nhiên chúng tôi vẫn háo hức và thật sự vui vẻ khi được về  nơi này. Ảnh: Đức Anh
Phía trong nhà thờ vẫn được mở cửa để đón người dân. Ảnh: Đức Anh
Phía trong nhà thờ vẫn được mở cửa để đón người dân. Ảnh: Đức Anh
Giáo xứ Cầu Rầm cũng đón khá đông người dân trong đêm giáng sinh. Ảnh: Đình Tuyên
Giáo xứ Cầu Rầm cũng đón khá đông người dân trong đêm Giáng sinh. Ảnh: Đình Tuyên
Để tránh lây lan dịch bệnh người dân hãy chủ động thực hiện tốt quy định 5K khi đến các điểm đông đúc trong lễ giáng sinh. Ảnh: Đức Anh
Để tránh lây lan dịch bệnh người dân chủ động thực hiện tốt quy định 5K khi đến các điểm đông đúc trong đêm Giáng sinh. Ảnh: Đức Anh
Không khí đêm Giáng Sinh ở TP. Vinh. Video: Đình Tuyên 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.