Không khí lạnh hoạt động mạnh ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, biển động mạnh

(Baonghean.vn) - Hiện nay (22/12): Không khí lạnh vẫn đang hoạt động mạnh ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực Biển Đông.

Dự báo: Ngày và đêm nay (22/12) do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động mạnh.

* Bão Tembin di chuyển nhanh theo hướng Tây và tiếp tục mạnh lên

Hồi 04 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Đường đi và vị trí cơn bão . Ảnh: TTDBKTTVTƯ
Đường đi và vị trí cơn bão . Ảnh: TTDBKTTVTƯ

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). Đến 04 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin, cách đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 410km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20km/h) và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h) và còn tiếp tục mạnh thêm.

* Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/12:

Bắt đầu từ đêm qua, nền nhiệt toàn miền Bắc đã tăng khoảng 2-3 độ C, tại Hà Nội phổ biến 11-14 độ C, các tỉnh trung du rét 8-11 độ C, vùng núi cao vẫn rét dưới 5 độ. Sáng sớm trời có sương mù vài nơi.

Đến trưa, chiều nay, nền nhiệt trong ngày cũng tăng khoảng 2 độ, cao nhất tại Hà Nội đạt 21-23 độ C, TP Lạng Sơn 17 độ, TP Tuyên Quang 19 độ... Trời nắng kéo dài 8-9 tiếng, tuy nhiên cảm giác hanh khô vẫn còn do độ ẩm vẫn giữ ở mức thấp, có lúc chỉ đạt 35%.

Từ mai, khi khí lạnh suy yếu thêm, nền nhiệt ban đêm tại miền Bắc sẽ tiếp tục nhích thêm khoảng 2 độ/đêm cho đến cuối tuần. Sau đó từ thứ 2 trời sẽ âm u, rét trở lại.

Khu vực Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế cũng ấm dần, cao nhất trong ngày đạt 20-22 độ, đêm rét 13-15 độ.

Dọc khắp Đà Nẵng vào đến Bình Thuận hôm nay tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ các tỉnh phía Bắc kìm giữ ở mức 19-22 độ C, phía Nam 23-26 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác, trong đó Tây Nguyên lạnh 22-25 độ, đêm rét 15-18 độ. Nam Bộ ngày mát mẻ 25-28 độ, đêm và sáng sớm se lạnh 19-22 độ C.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (Suy yếu từ cơn bão số 15-Kaitak)

Sáng sớm nay (22/12), sau khi đi vào khu vực phía Nam Côn Đảo, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 04 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,0 độ Vĩ Bắc; 106,8 độKinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 290km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 23/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,0 độ Vĩ Bắc; 103,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của Ma-lay-si-a. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/giờ).

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa), có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp9. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 4,0 đến 7,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 104,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Hoa Lê

(Tổng hợp)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.