Không khí lạnh tràn về miền Bắc

(Baonghean.vn) - Không khí lạnh gây mưa rào, giông, nhiệt độ vùng núi cao giảm còn dưới 9 độ, đồng bằng từ 14-17 độ C.

Hai ngày cuối tuần, miền Bắc có mưa nhỏ do không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông đưa ẩm từ biển vào. Nhiệt độ Hà Nội cao nhất ở mức 26 độ C, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) là 19 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay một khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rào, giông ở một số nơi. Từ sáng mai (7/3) trời giảm mưa, khô ráo.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ hai nhiệt độ Hà Nội từ 15-23 độ C, sau đó nhích dần, đến thứ tư nhiệt độ thấp nhất ở mức 18 độ C, ban ngày 24-25 độ C. Điểm cao Sa Pa ngày mai nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn 6 độ C.

Miền Trung các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày mai. Thanh Hóa ngày mai nhiệt độ giảm còn 16-22 độ C, Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất xuống 17 độ C vào thứ ba.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới ít mưa, trời nắng, khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ 35-36 độ C, miền Tây Nam Bộ 33-34 độ C, khu vực Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, Nam Bộ đang ở đỉnh điểm mùa khô nên phạm vi xâm nhập mặn ở sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây là 60-70 km. Sông Cửa Tiểu, Cửa Đạ, sông Hậu, Cái Lớn 35-45 km. Sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên 45-55 km.

Các địa phương cần hạn chế tưới, tưới nước tối thiểu nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất, đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn.

Tháng 3 là tháng chuyển mùa, những cơn mưa giông gây ra bởi không khí lạnh có thể sẽ tạo ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kèm theo như lốc xoáy, thậm chí là mưa đá và gió giật mạnh.

Trong tháng 3 miền Bắc sẽ còn đón thêm các đợt không khí lạnh, thời điểm mới ảnh hưởng các đợt không khí lạnh gây mưa giông, sau đó sẽ di chuyển lệch ra phía biển và hình thành đới gió Đông đến Đông Nam ẩm gây ra tình trạng nồm.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.