Không khí quán hàng ngày đầu được Chủ tịch UBND tỉnh cho 'tái mở cửa'

(Baonghean.vn) - Sau khi UBND tỉnh chủ trương cho phép 4 địa phương gồm: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TX. Cửa Lò mở cửa hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu, sáng 7/7, các cửa tiệm, điểm kinh doanh, hàng quán đã sửa soạn, quét dọn vệ sinh… mở cửa đón khách.
Sáng 7/7, các dịch vụ không thiết yếu tại 4 địa phương: Hưng Nguyên, Nam Đàn, TX. Cửa Lò, Nghi Lộc đã mở cửa trở lại. Video: Thanh Phúc

Trước nguy cơ dịch bệnh Covid -19 lây nhiễm cao, UBND tỉnh đã yêu cầu tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu tại các địa phương giáp ranh với Hà Tĩnh gồm: Nam Đàn, TX. Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên từ ngày 8/6. Sau 1 tháng, hiện tình hình dịch đã được kiểm soát, tại cuộc họp của  Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đồng ý cho mở cửa trở lại một số dịch vụ không thiết yếu tại các địa phương nói trên nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Sau đây là một số hình ảnh PV Báo Nghệ An ghi nhận được trong ngày đầu các địa phương mở cửa đón khách:

Ngay từ sáng 7/7, nhân viên salon tóc ở Nghi Xuân (Nghi Lộc) đã huy động nhân viên lau dọn cửa hàng, sát khuẩn vật dụng để mở cửa đón khách. Ảnh: Thanh Phúc
Ngay từ sáng 7/7, nhân viên salon tóc ở Nghi Xuân (Nghi Lộc) đã huy động nhân viên lau dọn cửa hàng, sát khuẩn vật dụng để mở cửa đón khách. Ảnh: Thanh Phúc
Để đảo bảo phòng dịch, salon tóc này đã chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang phục vụ khách và chỉ đón 1-2 khách/lượt, chia theo khung giờ để không tập trung đông người. Ảnh: Thanh Phúc
Để đảo bảo phòng dịch, salon tóc này đã chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang phục vụ khách và chỉ đón 1-2 khách/lượt, chia theo khung giờ để không tập trung đông người. Ảnh: Thanh Phúc
Tại Cửa Lò, một phần do mưa bão, phần nữa do thị xã chưa có thông báo cụ thể nên người dân chưa dám mở cửa trở lại. Nhà hàng, quán cà phê… đóng cửa im lìm. Ảnh: Thanh Phúc
Tại Cửa Lò, một phần do mưa bão, phần nữa do thị xã chưa có thông báo cụ thể nên người dân chưa dám mở cửa trở lại. Nhà hàng, quán cà phê… đóng cửa im lìm. Ảnh: Thanh Phúc
Một số quán hàng ven biển cho nhân viên vệ sinh, dọn dẹp chờ khi thị xã có thông báo chính thức sẽ mở cửa quay lại kinh doanh. Ảnh: Thanh Phúc
Một số quán hàng ven biển cho nhân viên vệ sinh, dọn dẹp chờ khi thị xã Cửa Lò có thông báo chính thức sẽ mở cửa quay lại kinh doanh. Ảnh: Thanh Phúc
Ở Hưng Nguyên, trong sáng 7/7, phần lớn các quán hàng đã mở cửa kinh doanh trở lại. Một quán cà phê ở Thị trấn Hưng Nguyên đã mở cửa đón khách. Ảnh: Thanh Phúc
Ở Hưng Nguyên, trong sáng 7/7, phần lớn các quán hàng đã mở cửa kinh doanh trở lại. Một quán cà phê ở thị trấn Hưng Nguyên đã mở cửa đón khách. Ảnh: Thanh Phúc
Ông Nguyễn Văn Nam, Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên cho biết: “Trên địa bàn thị trấn có khoảng 40-45 ki-ốt kinh doanh các dịch vụ, mặt hàng không thiết yếu. Ngay sau khi  Chủ tịch UBND tỉnh có kết luận về việc cho phép kinh doanh trở lại các dịch vụ không thiết yếu, chúng tôi đã tổ chức hội ý nhanh Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Theo đó, sáng nay 7/7, lực lượng chức năng địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, chấn chỉnh công tác phòng chống dịch covid 19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế đến các chủ kinh doanh, nhất là mặt hàng ăn uống phải bố trí giãn cách theo quy định”. Ảnh: Thanh Phúc
Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên cho biết: “Trên địa bàn thị trấn có khoảng 40-45 ki-ốt kinh doanh các dịch vụ, mặt hàng không thiết yếu. Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có kết luận về việc cho phép kinh doanh trở lại các dịch vụ không thiết yếu, chúng tôi đã tổ chức hội ý nhanh Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Theo đó, sáng 7/7, lực lượng chức năng địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch Covid- 19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế đến các chủ kinh doanh, nhất là mặt hàng ăn uống phải bố trí giãn cách theo đúng quy định”. Ảnh: Thanh Phúc
Ở Nam Đàn, các dịch vụ không thiết yếu cũng rục rịch mở cửa chuẩn bị trở lại kinh doanh song theo ghi nhận, hầu hết các cửa hàng, ki-ốt hầu như không có khách. Ảnh: Thanh Phúc
Ở Nam Đàn, các dịch vụ không thiết yếu cũng rục rịch mở cửa chuẩn bị trở lại kinh doanh song theo ghi nhận, hầu hết các cửa hàng, ki-ốt hầu như không có khách. Chị Thanh, chủ một quán cà phê gần trung tâm mua sắm chợ Sen (Nam Đàn) cho biết: “Mọi người đang e ngại khi ăn uống ở ngoài. Vả lại, đến quán uống cà phê mà đeo khẩu trang, ngồi cách xa nhau 2m thì cũng “mất hứng” nên dù mở cửa nhưng cũng không có khách. Hầu hết mọi người gọi ship đến nhà, đến chỗ làm và bán mang về là chủ yếu”. Ảnh: Thanh Phúc
Tâm lý chung của người kinh doanh là mong dịch bệnh được kiểm soát ổn định để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động tiêu dùng, kinh doanh, sản xuất của người dân. Ảnh: Thanh Phúc
Tâm lý chung của người kinh doanh là mong dịch bệnh được kiểm soát ổn định để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động tiêu dùng, kinh doanh, sản xuất của người dân. Ảnh: Thanh Phúc

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.