Không phận Mỹ xuất hiện khinh khí cầu do thám của Trung Quốc: Ngoại trưởng Mỹ thông báo hoãn thăm Bắc Kinh

Theo Phạm Huân (VOV.VN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/2 đã có cuộc điện đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Ngoại trưởng Blinken đã thông báo về việc sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tuần này.
Một khí cầu được phát hiện tại Billings, Montana, Mỹ hôm 1/2/2023. Nguồn: Reuters

Một khí cầu được phát hiện tại Billings, Montana, Mỹ hôm 1/2/2023. Nguồn: Reuters

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông sẽ không thăm Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc xuất hiện trong không phận của Mỹ. Ngoại trưởng Blinken cũng nhắc lại rằng ông có kế hoạch thăm Bắc Kinh nhằm thực hiện nghị sự được thống nhất bởi Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bali tháng 11 năm ngoái.

Ngoại trưởng Blinken lưu ý tới thông báo lấy làm tiếc của Trung Quốc nhưng cũng nhắc lại rằng đây là một hành động vô trách nhiệm và sự vi phạm rõ ràng chủ quyền của Mỹ và luật pháp quốc tế vốn làm cản trở mục đích của chuyến đi của ông tới Trung Quốc. Ông Blinken cũng giải thích rằng với sự việc này, chuyến thăm tới Bắc Kinh của ông sẽ là không thích hợp ở thời điểm hiện tại.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Mỹ cam kết can dự ngoại giao và duy trì mở các kênh liên lạc và ông sẽ sẵn sàng thăm Bắc Kinh ngay khi điều kiện cho phép./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.