Không thể nếu cứ làm việc xấu lên chùa giải hạn là được

Đức Anh - Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hằng năm cứ đến dịp rằm tháng Giêng, rất đông người dân đến các đền, chùa để giải hạn. Họ mong sẽ giải được vận hạn trong năm nhưng theo quan niệm của Phật giáo thì nếu cứ làm việc xấu thì không thể lên chùa giải hạn là được.
Thầy Thích Trí Không - Trưởng ban Giáo dục tăng ni tỉnh Nghệ An nói về ý nghĩa của giải hạn cầu an.
Mặc dù là ngày thường trong tuần nhưng đã có rất đông người dân đến đền ông Hoàng Mười. Ảnh Đức Anh
Mặc dù là ngày thường trong tuần nhưng đã có rất đông người dân đến Đền ông Hoàng Mười thắp hương hành lễ. Ảnh: Đức Anh
Mọi người đến đền chủ yếu để cầu an, giải hạn. Ảnh Đức Anh
Mọi người đến đền chủ yếu để cầu an, giải hạn đầu năm. Ảnh: Đức Anh
 
Theo quan niệm dân gian thì những ai bị sao xấu như La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô chiếu sẽ gặp những điều xui xẻo cả về tiền bạc, sức khỏe…
Theo quan niệm dân gian thì trong năm những ai bị sao xấu như La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô chiếu sẽ gặp những điều xui xẻo cả về tiền bạc, sức khỏe… Ảnh: Đức Anh
 
Tuy nhiên theo thầy Thích Trí Không, trưởng ban giáo dục tăng ni tỉnh Nghệ An thì cho rằng không phải cứ làm việc xấu đến giải hạn là sẽ gặp điều tốt. Ảnh Đức Anh
Tuy nhiên theo thầy Thích Trí Không - Trưởng ban Giáo dục tăng ni tỉnh Nghệ An thì không phải cứ làm việc xấu đến giải hạn là sẽ gặp điều tốt. Ảnh: Đức Anh
 
Trong giáo lý nhà Phật không có sao xấu, sao tốt cũng như ngày tháng đẹp, xấu trong năm. Phật giáo luôn lên án các hành vi mê tín dị đoan trong đó có cúng sao giải hạn, xem bói, xem ngày tốt xấu…Ảnh Đức Anh
Trong giáo lý nhà Phật không có sao xấu, sao tốt cũng như ngày tháng đẹp, xấu trong năm. Phật giáo luôn lên án các hành vi mê tín dị đoan trong đó có cúng sao giải hạn, xem bói, xem ngày tốt xấu…Ảnh: Đức Anh
 
Điều quan trọng nhất người phải tin vào nhân quả để tự răn mình, đề cao tính trách nhiệm trước các hành vi của mình. Người nào làm việc tốt, đạo đức tốt thì không bao giờ sợ hãi. Trong ảnh Người dân làm lễ giải hạn xong thì ra hóa vàng mã điều này làm cho người dân tốn kém tiền bạc. Ảnh Đức Anh
Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tin vào nhân quả để tự răn mình, đề cao tính trách nhiệm trước các hành vi của mình. Người nào làm việc tốt, đạo đức tốt thì không bao giờ bất an, sợ hãi. Trong ảnh: Người dân làm lễ giải hạn xong thì hóa vàng, điều này gây tốn kém, lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: Đức Anh