Không thương thuyết được với Boeing, Iran mua 114 máy bay Airbus của Pháp

(Baonghean.vn) - Iran thông báo sẽ ký kết hợp đồng đặt mua 114 chiếc máy bay Airbus mới nhân chuyến thăm Pháp của Tổng thống Hassan Rohani vào ngày 27/1 tới đây. 

Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến châu Âu của Tổng thống Iran kể từ sau khi thoả thuận hạt nhân lịch sử được ký kết và các biện pháp cấm vận quốc tế được dỡ bỏ. Ông Hassan Rohani sẽ khởi hành vào ngày 25/1 và đến Italy trước khi thăm Pháp. 

Hợp đồng đặt mua máy bay Airbus này có ý nghĩa đặc biệt bởi đây không chỉ là một trong những bước đi cụ thể đầu tiên của Iran ra khỏi vòng cô lập mà còn bởi một sự kiện chính trị đáng chú ý cách đây 36 năm. Vụ bê bối chính trị Irangate liên quan đến việc Mỹ bí mật tuồn vũ khí cho Iran trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Mỹ tại Trung Đông.

Một chiếc Airbus A380 tại sân bay Bourget, Pháp. Ảnh: Reuters.
Một chiếc Airbus A380 tại sân bay Bourget, Pháp. Ảnh: Reuters.

Kể từ đó, nhiều biện pháp cấm vận quốc tế (hầu hết là bởi các quốc gia châu Âu và Mỹ) được áp đặt lên Iran, bao gồm việc ngăn cản quốc gia này trang bị máy bay mới. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Iran Abbas Akhoundi cho biết hiện Iran đang sở hữu 256 máy bay trong đó “150 đang vận hành với tuổi trung bình khoảng 20 năm. Chúng ta cần đến 400 máy bay đường dài và hơn 100 máy bay hành trình ngắn”. 

Ông cũng cho biết tính đến thời điểm này Iran vẫn chưa tiến hành thương thảo với tập đoàn Boeing của Mỹ vì “một số trở ngại” từ Bộ Tài chính Mỹ.

Với dân số lên đến 79 triệu người, chắc chắn Iran cần phải đổi mới đội bay của mình để phục vụ nhu cầu liên kết quốc tế cũng như nội địa. Hiện chỉ có 9/67 sân bay ở Iran đang vận hành có hiệu quả và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nước này cho rằng cần bổ sung “các máy bay cỡ nhỏ hành trình ngắn để tăng hiệu quả khai thác các sân bay trong nước”.

Ngoài ra, ông cũng thông báo việc ký kết một hợp đồng trị giá 2 tỷ USD với Trung Quốc để nâng cấp tuyến đường sắt nối thủ đô Tehran với Mashhad - thành phố lớn thứ 2 của đất nước và cách thủ đô 1000km. 

Thục Anh

(Theo Le Monde)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.