Khorramshahr-4: Tên lửa đạn đạo tầm trung có sức công phá lớn nhất trong kho vũ khí của Iran
Với tầm bắn 2.000km và đầu đạn nặng 1,8 tấn, tên lửa Khorramshahr-4 được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại và tấn công mục tiêu chiến lược.
Khorramshahr-4 (hay còn gọi là Kheibar) hiện là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) tiên tiến và có sức công phá lớn nhất do Iran tự phát triển. Với tầm bắn ước tính khoảng 2.000km và khả năng mang tải trọng lớn, loại vũ khí này đóng vai trò then chốt trong năng lực răn đe chiến lược của Tehran tại khu vực Trung Đông.
Vai trò chiến lược và bối cảnh triển khai
Theo thông tin từ truyền hình LCI (Pháp) công bố ngày 6-3, lực lượng Iran đã sử dụng tên lửa Khorramshahr-4 để tấn công các mục tiêu quân sự tại Qatar và Bahrain. Đây là những khu vực đặt các cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ, bao gồm căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar — trung tâm điều hành của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) — và trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Thông số kỹ thuật và năng lực tấn công
Khorramshahr-4 là tên lửa đạn đạo một tầng, có chiều dài khoảng 13m và đường kính 1,5m. Hệ thống được thiết kế tối ưu cho khả năng mang tải trọng cực lớn thay vì chỉ tập trung vào tầm bắn. Đầu đạn của tên lửa nặng từ 1.500kg đến 1.800kg, thuộc nhóm lớn nhất trong kho vũ khí của Iran, cho phép tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu kiên cố như trung tâm chỉ huy, kho hậu cần và căn cứ không quân.
Hệ thống sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng Arvand, cho phép tên lửa đạt vận tốc siêu vượt âm từ Mach 15 đến Mach 16 trong giai đoạn tăng tốc trước khi đi vào quỹ đạo đạn đạo ngoài khí quyển. Loại nhiên liệu hypergolic (tự bắt cháy) sử dụng cho động cơ này có thể lưu trữ lâu dài trong thân tên lửa, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị và triển khai chiến đấu.
Khả năng xuyên thủng lưới phòng không
Một trong những cải tiến quan trọng nhất của Khorramshahr-4 là việc trang bị đầu đạn hồi quyển có khả năng cơ động (MaRV). Trong giai đoạn cuối của hành trình, đầu đạn có thể thực hiện các điều chỉnh quỹ đạo nhỏ để gây khó khăn cho việc đánh chặn của các hệ thống phòng thủ hiện đại như Patriot, THAAD hay Arrow.

Đặc biệt, Khorramshahr-4 có cấu hình đầu đạn chùm linh hoạt. Theo đánh giá từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đầu đạn này có thể kích nổ ở độ cao 7km, giải phóng khoảng 20 quả bom con (mỗi quả chứa 2,5kg thuốc nổ) phủ xuống một khu vực có đường kính lên tới 16km. Tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định một tên lửa loại này có khả năng tấn công đồng thời nhiều mục tiêu riêng biệt.
Hệ thống phóng và tính cơ động
Tên lửa được triển khai từ xe mang phóng cơ động (TEL) đa trục. Trong quá trình di chuyển, tên lửa được đặt nằm ngang và chỉ dựng thẳng đứng bằng hệ thống thủy lực ngay trước khi phóng. Cấu hình này giúp các đơn vị tên lửa dễ dàng phân tán, ngụy trang và thay đổi vị trí liên tục, từ đó nâng cao khả năng sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu của đối phương.
Việc tập trung vào các dòng tên lửa có sức công phá lớn và khả năng xuyên phá cao như Khorramshahr-4 cho thấy sự thay đổi trong học thuyết quân sự của Iran, ưu tiên tối đa hóa hiệu quả của từng lần phóng trong các kịch bản xung đột hiện đại.


