Khu Di tích Kim Liên - điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước

(Baonghean.vn) - Là một trong những Khu Di tích tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam, hàng năm Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn đón hàng triệu du khách về thăm.
Khu Di tích Kim Liên nằm trên địa bàn 2 xã Kim Liên và Nam Giang, gồm các cụm di tích: Hoàng Trù, Làng Sen, đền Chung Sơn, khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Cụm Di tích Hoàng Trù có các di tích chính: Nhà thờ chi nhánh dòng họ Hoàng Xuân - họ ngoại của Bác, ngôi nhà 5 gian của ông bà ngoại và ngôi nhà 3 gian của bố mẹ Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư

Khu Di tích Kim Liên nằm trên địa bàn 2 xã Kim Liên và Nam Giang, gồm các cụm di tích: Hoàng Trù, Làng Sen, đền Chung Sơn, khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Cụm Di tích  Hoàng Trù có các di tích chính: Nhà thờ chi nhánh dòng họ Hoàng Xuân - họ ngoại của Bác, ngôi nhà 5 gian của ông bà ngoại và ngôi nhà 3 gian của bố mẹ Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư

Di tích Hoàng Trù - quê ngoại là nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời và sống 5 năm tuổi ấu thơ. Thấp thoáng sau lũy tre xanh là những nếp nhà tranh đơn sơ, mộc mạc vẫn còn nguyên những kỷ vật nhuốm màu thời gian cùng những câu chuyện cảm động về tuổi thơ của Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Di tích Hoàng Trù - quê ngoại là nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời và sống 5 năm tuổi ấu thơ. Thấp thoáng sau lũy tre xanh là những nếp nhà tranh đơn sơ, mộc mạc vẫn còn nguyên những kỷ vật nhuốm màu thời gian cùng những câu chuyện cảm động về tuổi thơ của Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Trung tâm của Cụm Di tích Làng Sen là ngôi nhà của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nơi đây còn lưu giữ những kỷ vật gắn bó với 5 năm thời niên thiếu của Bác Hồ (từ năm 1901 đến 1906) và hai lần Người về thăm quê (1957,1961). Ảnh: Huy Thư
Trung tâm của Cụm Di tích Làng Sen là ngôi nhà của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nơi đây còn lưu giữ những kỷ vật gắn bó với 5 năm thời niên thiếu của Bác Hồ (từ năm 1901 đến 1906) và hai lần Người về thăm quê (1957,1961). Ảnh: Huy Thư
Tại Cụm Di tích Làng Sen còn có những điểm di tích phụ cận, như nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, giếng Cốc, lò rèn Cố Điền, đền Làng Sen... cây đa, sân vận động Làng Sen... Trong ảnh: Giếng Cốc, nơi gắn liền với tuổi thơ của Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Tại Cụm Di tích Làng Sen còn có những điểm di tích phụ cận, như nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, giếng Cốc, lò rèn Cố Điền, đền Làng Sen... cây đa, sân vận động Làng Sen... Trong ảnh: Giếng Cốc, nơi gắn liền với tuổi thơ của Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Trong Cụm Di tích Làng Sen còn có những công trình quan trọng khác, như nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà trưng bày hiện vật... Ảnh: Huy Thư
Trong Cụm Di tích Làng Sen còn có những công trình quan trọng khác, như nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà trưng bày hiện vật... Ảnh: Huy Thư
Đến thăm 2 cụm di tích quê nội và quê ngoại của Bác Hồ, du khách còn được tham quan, trải nghiệm khung cảnh làng quê yên bình với những mái nhà tranh giản dị là nhà láng giềng của gia đình Bác Hồ những năm cuối thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Ảnh: Huy Thư
Đến thăm 2  cụm di tích quê nội và quê ngoại của Bác Hồ, du khách còn được tham quan, trải nghiệm khung cảnh làng quê yên bình với những mái nhà tranh giản dị là nhà láng giềng của gia đình Bác Hồ những năm cuối thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Ảnh: Huy Thư
Khánh thành vào năm 2020, đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên đỉnh núi Chung là điểm đến quan trọng khi du khách về thăm Kim Liên. Đền được xây dựng hài hòa trong tổng thể cảnh quan, kiến trúc không gian Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và phù hợp với quy hoạch phát triển Khu du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái núi Chung. Ảnh: Huy Thư

Khánh thành vào năm 2020, đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên đỉnh núi Chung là điểm đến quan trọng khi du khách về thăm Kim Liên. Đền  được xây dựng hài hòa trong tổng thể cảnh quan, kiến trúc không gian Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và phù hợp với quy hoạch phát triển Khu du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái núi Chung. Ảnh: Huy Thư

Đền Chung Sơn là địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi đồng bào cả nước bày tỏ niềm kính yêu, tấm lòng tri ân đối với sự hy sinh của những người thân trong gia đình Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư

Đền Chung Sơn là địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi đồng bào cả nước bày tỏ niềm kính yêu, tấm lòng tri ân đối với sự hy sinh của những người thân trong gia đình Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư

Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên đỉnh Động Tranh thuộc dãy núi Đại Huệ xã Nam Giang. Khu mộ có từ năm 1942 được xây dựng quy mô vào năm 1984. Nơi đây có phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ, cây cối bốn mùa xanh tươi. Ảnh: Huy Thư
Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên đỉnh Động Tranh thuộc dãy núi Đại Huệ xã Nam Giang. Khu mộ có từ năm 1942 được xây dựng quy mô vào năm 1984. Nơi đây có phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ, cây cối bốn mùa xanh tươi. Ảnh: Huy Thư
Tham quan khu mộ bà Hoàng Thị Loan, du khách sẽ được trải nghiệm leo núi với hai đường lên xuống hơn 500 bậc thang, được dâng hương tưởng niệm trước phần mộ bà Hoàng Thị Loan, cụ Hà Thị Hy (bà nội Bác Hồ)... ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thoáng đãng. Ảnh: Huy Thư
Tham quan khu mộ bà Hoàng Thị Loan, du khách sẽ được trải nghiệm leo núi với hai đường lên xuống hơn 500 bậc thang, được dâng hương tưởng niệm trước phần  mộ bà Hoàng Thị Loan, cụ Hà Thị Hy (bà nội Bác Hồ)... ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thoáng đãng. Ảnh: Huy Thư
Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (gọi tắt Khu Di tích Kim Liên) ra đời vào năm 1956, hiện đang lưu giữ gần 4.000 tài liệu vật liên quan đến gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hai lần Người về thăm quê... Khu Di tích Kim Liên đã được Nhà nước xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2012. Hàng năm, Khu Di tích đón từ 1,6 đến 2 triệu lượt khách trong và ngoài nước về thăm. Ảnh: Huy Thư
 Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (gọi tắt Khu Di tích Kim Liên) ra đời vào năm 1956, hiện đang lưu giữ gần 4.000 tài liệu vật liên quan đến gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hai lần Người về thăm quê... Khu Di tích Kim Liên đã được Nhà nước xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2012. Hàng năm, Khu Di tích đón từ 1,6 đến 2 triệu lượt khách trong và ngoài nước về thăm. Ảnh: Huy Thư
Du khách về thăm Khu Di tích Kim Liên nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ. Video: Huy Thư

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.