Khu di tích Kim Liên đón hơn 40 triệu lượt khách

(Baonghean.vn) - Hướng tới Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng  10/5, Khu Di tích Kim Liên long trọng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhất.

Dự lễ có có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy;  Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, dòng họ Hà và đông đảo cán bộ, nhân viên Khu di tích Kim Liên qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Khu di tích trong 60 năm xây dựng và phát triển

Cách đây vừa tròn 60 năm, để bảo quản, lưu giữ và phát huy các hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa – lịch sử về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác, Khu di tích Kim Liên đã được thành lập.

Trải qua hơn nửa thập kỷ xây dựng và hoạt động, Khu di tích Kim Liên đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Trong đó đã tổ chức tốt công tác sưu tầm, bảo quản tài liệu, hiện vật vô giá như: Ngôi nhà ở Làng Sen và Hoàng Trù, các hiện vật hai lần Bác về thăm quê, các hiện vật lưu niệm của các đoàn khách quan trọng. Bên cạnh đó, Khu di tích cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng.

Thuyết minh viên giới thiệu cho giáo viên học sinh về quê nhà Bác Hồ
Thuyết minh viên giới thiệu cho giáo viên học sinh về quê nhà Bác Hồ

Từ ngày mở cửa phục vụ khách tham quan đến nay, Khu Di tích Kim Liên đã đón tiếp hơn 40 triệu lượt khách đến thăm viếng. Khu di tích còn là địa điểm tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chính trị lớn, là điểm về nguồn giá trị trong các tuyến du lịch Nghệ An.Trong quá trình hoạt động, Khu di tích đã vinh dự hai lần đón Bác về thăm. Ngày 10/5/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định xếp hạng Khu di tích Kim Liên là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Thừa lệnh Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao Huân chương  Lao động hạng nhất cho tập thể đơn vị
Thừa lệnh Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đơn vị

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao nhưng nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ Khu di tích Kim Liên trong suốt thời gian qua. Để phát huy những thành quả đã đạt được, nhất là phát huy giá trị văn hóa to lớn của Khu di tích Kim Liên đồng chí mong muốn cán bộ, viên chức trong đơn vị cũng như ngành văn hóa và địa phương cần làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, chú ý vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc bảo quản và bảo vệ an toàn  tuyệt đối các hiện vật trong Khu di tích; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đón tiếp, đổi mới và đa dạng hóa các nội dụng hoạt động, chú trọng xây dựng bảo vệ môi trường, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền tặng bức trướng của UBND tỉnh
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền tặng bức trướng của UBND tỉnh

Dịp này, Khu di tích Kim Liên vinh dự được trao Huân chương Lao động Hạng Nhất và nhận bức trướng do UBND tỉnh tặng với nội dung “Khu di tích Kim Liên, 60 năm bảo tồn, tôn tạo và phát huy di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương”. Nhiều tập thể và cá nhân cũng đã được UBND tỉnh tặng bằng khen và giấy khen vì sự nghiệp bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Kim Liên.

Mỹ Hà

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.