Khu đô thị hiện đại ở Diễn Châu (Nghệ An)

Bài: Văn Trường - KT: Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại Diễn Ngọc, thuộc xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) do Công ty TNHH Hải Vân làm chủ đầu tư ngoài việc tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Diễn Châu, thời gian qua các công trình phúc lợi của dự án đã phát huy hiệu quả.
Sau khi giai đoạn 1 của dự án đi vào hoạt động, bước đầu đã tạo nên bức tranh đô thị hiện đại bậc nhất Diễn Châu. Những cư dân mới được hưởng thụ không gian hài hòa gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, những cư dân và người dân lân cận còn được hưởng lợi các công trình phúc lợi, như công viên nước và khu vui chơi giải trí vừa đưa vào hoạt động. 
Công viên nước vừa đưa vào sử dụng.
Công viên nước vừa đưa vào sử dụng. Ảnh: V.T

Công trình công viên nước và khu vui chơi giải trí vừa đưa vào sử dụng để phục vụ cho Tết Nguyên đán này. Tổng mức đầu tư cho công trình này trên 50 tỷ đồng, công trình rộng trên 1 ha, bao gồm các hạng mục, công viên nước, tàu lượn siêu tốc, đu quay, tàu hỏa, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, gồm có nhà bóng lưới, cà phê… Đây là công trình vui chơi, giải trí lớn nhất mà chưa có đơn vị kinh doanh bất động sản nào trên địa bàn Nghệ An có được. Công trình này vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho vùng dân cư dự án và người dân các xã ven biển Diễn Châu.

Ông Nguyễn Hải Vân - Giám đốc Công ty TNHH Hải Vân

Mặc dù công trình này vừa mới đưa vào sử dụng theo quan sát đã có nhiều người dân ở dự án và vùng lân cận đã đưa con em đến chơi khu vực nhà bóng lưới. Ông Nguyễn Văn Trung ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu phấn khởi chia sẻ: Mặc dù không nằm trong vùng dự án, nhưng người dân chúng tôi cũng được “hưởng lợi”, trước đây phải đưa các con đi chơi công viên nước ở Diễn Lâm, Diễn Châu hoặc ở Hà Tĩnh, thì nay công viên nước lại nằm ngay trong địa bàn xã Diễn Ngọc nên rất thuận lợi để đưa con em đến đây vui chơi.
Chú thích?
Nhiều tiện ích tại khu vui chơi giải trí. Ảnh: V.T

Cũng trong năm nay, tại vùng Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Diễn Ngọc, thuộc xã Diễn Ngọc, vừa đưa vào hoạt động chợ mới. Tổng mức đầu tư chợ mới Diễn Ngọc hàng chục tỷ đồng với quy mô 5.000 m2, nền chợ bê tông, có một đình chính rộng lớn.

Chợ chủ yếu kinh doanh các mặt hàng quần áo, bánh kẹo, hải sản, rau với trên 300 tiểu thương hoạt động. Các ki-ốt được xây dựng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống cháy nổ. Tại các ki-ốt bán hàng hải sản, thịt các loại đều có hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, tiêu úng…

Khu vực bán quần áo tại chợ Diễn Ngọc. Ảnh: V.T
Khu vực bán quần áo tại chợ Diễn Ngọc thuộc phạm vi dự án khu đô thị. Ảnh: V.T

Ông Đậu Trọng Quyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Diễn Ngọc cho biết: Lâu nay tuyến đường đi qua Diễn Ngọc xuống Diễn Kim là nơi hình thành “chợ cóc”. Các mặt hàng hóa đều được người dân đưa ra bày bán lấn chiếm ven đường, phương tiện giao thông đi lại qua khu vực chợ này thường xuyên bị ách tắc, rất khó lưu thông. Tuy nhiên, từ khi chợ Diễn Ngọc được đầu tư đưa vào sử dụng, tất cả hoạt động được đưa vào khu vực chợ mua bán, đã góp phần lập lại trật tự giao thông tại “nút thắt” này, giảm hẳn tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Một góc đô thị huyện lỵ Diễn Châu. Ảnh Sách Nguyễn
Một góc đô thị huyện lỵ Diễn Châu. Ảnh Sách Nguyễn

Thời điểm này nhà đầu tư đang tích cực triển khai dự án giai đoạn 2, theo kế hoạch cuối năm 2020, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Công ty TNHH Hải Vân sẽ tiếp tục xây dựng mới và nâng cao các công trình phúc lợi, để đáp ứng nhu cầu cho cư dân dự án và người dân vùng lân cận ven biển.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.